CHDCND Triều Tiên muốn phát triển du lịch đường biển nên đang kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào một tàu du lịch quốc tế để du khách có thể đánh bài ngay trên tàu.

Triều Tiên mời gọi nước ngoài đầu tư sòng bài trên biển

Trần Trí | 25/03/2017, 18:58

CHDCND Triều Tiên muốn phát triển du lịch đường biển nên đang kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào một tàu du lịch quốc tế để du khách có thể đánh bài ngay trên tàu.

Theo lời kêu gọi đăng trên trang web của khu du lịch nghỉ dưỡng vùng núi Kumgang (ở Triều Tiên), Bình Nhưỡng cần từ 10 đến 20 triệu USD để mua lại chiếc tàu du lịch 30.000 tấn Ngôi sao Hoàng gia (của Liên Xô cũ) vốn có thể chở 1.000 hành khách.

Trên tàu du lịch này có thể mở sòng bài dù Triều Tiên cấm hoạt động cờ bạc. Trang web nêu rằng Triều Tiên sẽ cố gắngđa dạng nguồn du khách quốc tế ở núi Kumgang “nổi tiếng thế giới” bằng cách sử dụng dịch vụ tàu du lịch“được trang bị nhiều cơ sở để du khách hoạt động vănhóa và du hành an toàn trên biển”.

Tàu Ngôi sao Hoàng gia có thể thực hiện các chuyến đưa du khách từ khu nghỉ dưỡng núi Kumgang đến cảng Vladivostok (Nga) khi đi qua các thành phố cảng Rason và Wonsan của Triều Tiên, hoặc đi từ núi Kumgang đến Wonsan rồi tới Đông Nam Á.

Bà Kim Young-hee, lãnh đạo Vụ kinh tế Triều Tiên thuộc Ngân hàng phát triển Triều Tiên (KDB) nói: “Trung Quốc không có trên hai tuyến đường này vì vị trí địa lý. Một tàu khách ở Kangwon có thể phải đi qua biển Hoa Đông thuộc Hàn Quốc để đến Trung Quốc”.

Bà cũng nói việc Triều Tiên gợi ý mở sòng bài trên tàu du lịch có thể là nguồn thu ngoại tệ mới cho Bình Nhưỡng.“Các công ty nước ngoài có thể kiếm nhiều tiền nếu họ mở sòng bàivà nguồn lãi thậm chí không phải chuyển về Triều Tiên. Triều Tiên chỉ có thể có tiền nếu khoảng 1.000 du khách đến núi Kumgang và Wonsan. Triều Tiên sẽ tính phí cập cảng với nhà đầu tư nước ngoài khi tàu của họ neo đậu ở cảng Kosong của Triều Tiên”, bà Kim Young-hee nói.

Chương trình vềtàu du lịch kinh doanhsòng bạc sẽ do Đặc khu Kinh tế - Du lịch quốc tế Kumgang (SEZ) điều hành. Đặc khu này thuộc quyền Đặc khu Hợp tác phát triển du lịch quốc tế Kumgangsan, một cơ quan phụ trách thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho dự án trên. Những người có ý định tham gia dự án có thể đầu tư theo hai cách: thông qua một công ty nước ngoài độc lậphoặc tham gia liên doanh cổ phần, và các nhà đầu tư có thể điều hành chiếc Ngôi sao Hoàng gia trong 10 năm.

Nhằm quảng bá cho hai đặc khu du lịch quốc tế núi Kumgang và Wonsan, Triều Tiên từng rao ý tưởng đầu tư “Cơ chế mới của tàu du khách Wonsan - núi Kumgang, nhưng chiếc Ngôi sao Hoàng gia chỉ có thể hoạt động từ Wonsan đến núi Kumgang. Tổng mức đầu tư cho chiếc tàu mới được ước tính khoảng 4 triệu USD.

Người nước ngoài thường bị hạn chế đến Triều Tiên, nơi chỉ tổ chức những chuyến du lịch mang tính tuyên truyền cho một số ít khách du lịch. Các chuyên gia nói rằng việc Triều Tiên có ý định thu hút du khách nước ngoài - nhất là người ở các nước Đông Nam Á - có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, vì tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng sau vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào biển Nhật Bản hồi đầu tháng 3.

Chiếc Ngôi sao Hoàng gia hiện cập ở cảng Kosong gần núi Kumgang và thuộc tỉnh Kangwon,nơi mà Bình Nhưỡng thất bại trong vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 23.3. Nó bị nổ ngay khi vừa được phóng, theo các quan chức Mỹ - Hàn.

Hiện vẫn còn một nhóm các nhà ngoại giao Malaysia bị kẹt ở Triều Tiênsau vụ căng thẳng ngoại giao khi ôngKim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị ám sát ở Malaysia hồi tháng 2.

Giáo sư Lim Eul-chul thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc) nói: “Tôi nghi ngờviệcsẽ có nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đổ tiền vào Triều Tiên trong tình hình hiện nay. Triều Tiên muốn thu hút đầu tư vào mảng du lịch từ năm 2014nhằm đối phó lệnh trừng phạt quốc tế, nhưng họ lại chẳng làm gì ở các mảng phát triển khác”.

Triều Tiên từng cố gắngthu hút du khách đến núi Kumgang. Công ty Hyundai Asan (Hàn Quốc) từng điều hành khu nghỉ dưỡng này suốt 10 năm cho đến tháng 7.2008, khi Hàn Quốc ngưng chương trình du lịch sau vụ một du khách Hàn Quốcđi dạo trên bãi biển của khu nghỉ dưỡng thì bị một người lính Triều Tiên bắn chết. Từ sau đó, quan hệ Hàn - Triều lại căng thẳng.

Chính quyền và nhân dân Triều Tiên hiện phải chịu nhiều lệnh cấm vận quốc tếtừ sau khi Triều Tiên phóng thử hạt nhân vào năm 2006. Lệnh cấm vận có thể tăng nặng hơn trong thời gianông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ.

Kim Hương (theo Russia Today)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương tại Đồng Nai.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên mời gọi nước ngoài đầu tư sòng bài trên biển