Hãng thông tấn KCNA ngày 17.4 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa giám sát vụ thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới.

Triều Tiên thử hệ thống vũ khí tăng cường năng lực hạt nhân

Cẩm Bình | 17/04/2022, 08:32

Hãng thông tấn KCNA ngày 17.4 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa giám sát vụ thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới.

“Hệ thống vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới có ý nghĩa to lớn trong cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo binh tầm xa tiền tuyến cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của vũ khí hạt nhân chiến thuật”, theo KCNA.

KCNA cho biết trong lúc giám sát vụ thử, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra nhiều chỉ dẫn quan trọng về công tác tăng cường năng lực phòng vệ và lực lượng tác chiến hạt nhân. Hãng thông tấn không cung cấp thông tin về thời gian cùng địa điểm thực hiện vụ thử nghiệm.

de524sro6vppbi72wgnhijuxci.jpg
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát vụ thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới - Ảnh: KCNA

Học giả Ankit Panda thuộc Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế suy đoán vũ khí mới thử nghiệm có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Triều Tiên.

Theo nhà nghiên cứu Duyeon Kim thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới, chế tạo và hoàn thiện vũ khí mà nhà lãnh đạo Kim ra lệnh là nhiệm vụ quan trọng. Bà cũng đánh giá một lý do để thực hiện thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới ngay lúc này là để phản ứng với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Ngày 16.4, Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc chia sẻ hình ảnh lực lượng này thử nghiệm một hệ thống rocket phóng loạt. Không rõ tập trận diễn ra ở đâu. Sư đoàn viết trên Twitter rằng cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm đảm bảo lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng để hỗ trợ liên minh Hàn - Mỹ.

Thông tin thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới được KCNA đưa ra sau khi Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Đây là một trong những sự kiện lớn thường niên nhưng năm nay không có diễu binh.

Vụ thử nghiệm mới nhất diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên sẽ sớm khôi phục các cuộc thử hạt nhân. Điều này cho thấy bất chấp các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế, ông Kim Jong-un vẫn kiên quyết sử dụng tên lửa đạn đạo làm đòn bẩy răn đe, thương lượng hoặc cả hai, theo tờ The New York Times.

Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Sung Kim chuẩn bị đến Seoul vào ngày 18.4, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày bàn cách phản ứng với hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên với quan chức Hàn Quốc.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết gì. Tuy nhiên Bình Nhưỡng một mực từ chối và lấy lý do Washington vẫn đang duy trì chính sách thù địch như trừng phạt hay tập trận.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên thử hệ thống vũ khí tăng cường năng lực hạt nhân