Indonesia - Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - đã hoàn thành vòng đầu tiên tham vấn các quốc gia thành viên về việc cho Nga dự loạt cuộc họp cùng hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra, trong bối cảnh phương Tây không ngừng kêu gọi tẩy chay Moscow.

Indonesia tiến hành tham vấn về việc cho Nga dự hội nghị G20

Cẩm Bình | 16/04/2022, 10:23

Indonesia - Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - đã hoàn thành vòng đầu tiên tham vấn các quốc gia thành viên về việc cho Nga dự loạt cuộc họp cùng hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra, trong bối cảnh phương Tây không ngừng kêu gọi tẩy chay Moscow.

Họ cũng cam kết sớm bắt đầu vòng tham vấn mới và sẽ công bố quyết định sau khi Ngoại trưởng Retno Marsudi đệ trình báo cáo lên Tổng thống Joko Widodo.

“Thông qua tham vấn, chúng tôi nêu ra quan điểm của Indonesia về tầm quan trọng của G20 trong ứng phó với những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt”, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah. Ông cũng cho biết hầu hết cuộc trò chuyện đều diễn ra bí mật, Jakarta lắng nghe quan điểm của mọi thành viên và có đủ thời gian suy xét cho Nga dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tới.

Trong lúc tham vấn được thực hiện, Indonesia thông báo Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cùng Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina vẫn sẽ tham dự cuộc họp G20 trực tuyến giữa các quan chức tài chính ngày 20.4.

r5l27qdph5jjnixz7gqstraybi.jpg
Indonesia kẹt giữa phương Tây và Nga - Ảnh: Reuters

Đặc biệt, Jakarta còn cân nhắc mời Ukraine dự họp để thảo luận về tác động của cuộc chiến đang diễn ra đối với tình hình kinh tế toàn cầu. Quan chức Bộ Tài chính Indonesia Wempi Saputra nhấn mạnh: “Lập trường của Indonesia được mọi thành viên G20 thấu hiểu, mặc dù có nước không đồng tình. Chúng tôi đã nói với các thành viên rằng đã đến lúc tập trung vào hợp tác kinh tế quốc tế bất chấp căng thẳng địa chính trị”.

Dù bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, Indonesia vẫn nhiều lần khẳng định sẽ mời mọi thành viên G20 dự hội nghị thượng đỉnh. Phương Tây phản đối mạnh mẽ nhưng Indonesia nhận được ủng hộ từ Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố hội nghị thượng đỉnh G20 không phải diễn đàn thích hợp để bàn luận về xung đột vũ trang.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đe dọa tẩy chay một số cuộc họp G20 nếu có quan chức Nga tham dự, còn Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner kêu gọi từ chối mọi hình thức hợp tác với Moscow tại G20.

Nhật Bản vẫn dự cuộc họp G20 ngày 20.4. Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki nhấn mạnh đây là hội nghị rất quan trọng để thảo luận về nhiều vấn đề của nền kinh tế toàn cầu trong đó có giá lương thực và năng lượng tăng do cuộc chiến tại Ukraine. Ông đảm bảo Nhật sẽ hành xử một cách phù hợp.

Bài liên quan
Tín hiệu vui nào cho U.23 Việt Nam khi Nhật và Indonesia vào bán kết?
Hai trận tứ kết đầu tiên của giải U.23 châu Á đã kết thúc với nhiều bất ngờ khi hai đội bóng được đánh giá cao hơn cùng rời giải.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
5 phút trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia tiến hành tham vấn về việc cho Nga dự hội nghị G20