Ngày 12.4, Thống đốc ngân hàng trung ương Sri Lanka P. Nandalal Weerasinghe thông báo tạm ngừng thanh toán nợ nước ngoài nhằm tránh vỡ nợ, và giữ lại lượng dự trữ ngoại hối ít ỏi để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Sri Lanka tạm ngừng thanh toán nợ nước ngoài

Cẩm Bình | 12/04/2022, 16:28

Ngày 12.4, Thống đốc ngân hàng trung ương Sri Lanka P. Nandalal Weerasinghe thông báo tạm ngừng thanh toán nợ nước ngoài nhằm tránh vỡ nợ, và giữ lại lượng dự trữ ngoại hối ít ỏi để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

“Đã đến thời điểm việc thanh toán nợ trở thành thách thức không thể thực hiện. Hành động tốt nhất bây giờ là tái cơ cấu nợ và tránh vỡ nợ”, Thống đốc Weerasinghe phát biểu trước báo giới. Sri Lanka dự kiến đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về một chương trình cho vay vào tuần tới.

Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948 đến nay. Tính đến cuối tháng 3, dự trữ ngoại hối của nước này chỉ còn 1,93 tỉ USD trong khi tổng nợ nước ngoài phải thanh toán năm 2022 lên đến khoảng 4 tỉ USD.

Thiếu hụt ngoại tệ do khủng hoảng tài chính khiến Sri Lanka khó nhập được nhiều mặt hàng thiết yếu, dẫn đến tình trạng khan hiếm lương thực, nhiên liệu, dược phẩm… Trên khắp cả nước, người dân phải xếp hàng dài chờ mua tạp hóa và dầu. Chính phủ tiến hành cắt điện luân phiên và cung cấp sữa bột, đường, đầu lăng, gạo theo khẩu phần.

Sri Lanka vào đầu năm đã đề nghị Trung Quốc - một trong những chủ nợ chính của nước này - giãn nợ, tuy nhiên phía Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Thống đốc Weerasinghe nói rằng họ chỉ tạm ngừng thanh toán cho đến khi đạt được thỏa thuận với các chủ nợ và nhận được hỗ trợ từ IMF. Ông nhấn mạnh Sri Lanka hiện tại cần tập trung nhập các mặt hàng thiết yếu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sri Lanka tạm ngừng thanh toán nợ nước ngoài