Tính từ 6h đến 12h ngày 4.9, Hà Nội ghi nhận 38 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 28 ca đã được cách ly, 10 ca tại khu vực phong tỏa.

Trưa 4.9, Hà Nội có 38 ca dương tính, trong đó có 1 dân quân trực chốt

P.V (theo Sở Y tế Hà Nội) | 04/09/2021, 16:15

Tính từ 6h đến 12h ngày 4.9, Hà Nội ghi nhận 38 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 28 ca đã được cách ly, 10 ca tại khu vực phong tỏa.

Các ca mắc mới phân bố tại 7 quận, huyện: Thanh Xuân (19), Hai Bà Trưng (10), Đống Đa (4), Đan Phượng (2), Hoàng Mai (1), Gia Lâm (1), Hoàn Kiếm (1) và phân bố theo chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Như vậy, tính từ 18h ngày 3.9 đến 12h ngày 4.9, Hà Nội ghi nhận 44 ca; trong đó 34 ca trong khu vực cách ly, 10 ca khu vực phong tỏa.

38 bệnh nhân (BN) thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng:

16 BN ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, chủ yếu sống ở ngõ 328 Nguyễn Trãi. Các BN này đều được phát hiện ở khu cách ly. Họ được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3.9 và kết quả dương tính. Như vậy, tính từ ngày 23.8 đến trưa 4.9, phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 439 ca mắc.

2 BN ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân: T.A.T, nữ, sinh năm 1991, là F1 của BN P.T.H.T, được cách ly từ ngày 25.8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. BN còn lại là Đ.K.H, nữ, sinh năm 2001, là F1 (con) N.T.M.H , được chuyển vào khu cách ly. Ngày 3.9, hai BN được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính.

1 BN ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân: P.V.L, nam, sinh năm 2002, là F1 (con) của BN N.T.H. BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Thanh Xuân từ ngày 29.8. Ngày 3.9, BN xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính.

10 BN ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, trong đó có 7 BN ở 170  Minh Khai, chủ yếu là người thân trong gia đình của BN N.T.H; 3 BN còn lại ở ngõ Hoà Bình 2. Các BN được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 3.9 và có kết quả dương tính.

2 BN ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng: N.H.M.H, nam, sinh năm 2013, là F1của BN N.H.D và N.T.P, nữ, sinh năm 1953, là F1 (vợ) của BN N.V.T. Ngày 3.9, hai BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 BN ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai: V.T.P, nam, sinh năm 1996, là F1 của Bn N.Đ.Y tiếp xúc lần cuối ngày 2.9. Sau đó, BN được lấy mẫu lần 1 ngày 2.9 kết quả âm tính và được chuyển vào khu cách ly tập trung. Ngày 3.9, BN được lấy lại mẫu kết quả dương tính.

1 BN ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm: N.T.T, nữ, sinh năm 1975, là F1 của BN L.B.L. Ngày 3.9, BN xuất hiện triệu chứng sốt, ho đau họng đau đầu và được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

1 BN ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm: N.K.N, nữ, sinh năm 2009, là F1 (cháu) của BN N.T.L. Ngày 1.9, BN được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 3.9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 BN ở quận Đống Đa, trong đó có 2 người ở phường Văn Miếu, sống trong khu phong toả và 1 người ở phường Văn Chương, là F1 (bố) của BN N.V.H.L. Ngày 3.9, họ được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

1 BN ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa: N.V.Đ, nam, sinh năm 2000. BN tham gia làm dân quân đi trực chốt từ ngày 23.8 (trực tại chốt ngõ Thông Phong). Từ ngày 23.8, BN chuyển ra sang ở tại ký túc xá Đại học Thủy lợi (ở tập trung cùng toàn bộ đội dân quân tự vệ tự nguyện, tại đây ở cùng phòng F0 H.V.Đ có xét nghiệm dương tính ngày 2.9). Ngày 3.9, BN được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4 đến nay) là 3.468 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.909 ca.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưa 4.9, Hà Nội có 38 ca dương tính, trong đó có 1 dân quân trực chốt