Tân Hoa xã cho biết: “Nó phản ánh tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong một kỷ nguyên mới và sự tin cậy lẫn nhau mang tính chiến lược, trao đổi và phối hợp thực tế giữa hai nước”.

Trung - Nga tập trận giáp vùng của Taliban, khẳng định muốn đối phó kẻ thù chung

Anh Tú | 11/08/2021, 10:18

Tân Hoa xã cho biết: “Nó phản ánh tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong một kỷ nguyên mới và sự tin cậy lẫn nhau mang tính chiến lược, trao đổi và phối hợp thực tế giữa hai nước”.

Ngày 10.8, quân đội Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở Tân Cương, kéo dài đến ngày 13.8. Khu vực tập trận nằm ở phía đông Tân Cương, nơi có biên giới hẹp với Afghanistan. Bắc Kinh lo ngại về bạo lực tràn qua biên giới của họ nếu Taliban nắm quyền kiểm soát ở Afghanistan sau khi quân đội Mỹ rút quân.

Cuộc tập trận chung lần này cho thấy mối quan hệ quân sự ngày càng tăng giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh chung lo ngại về tình hình bất ổn ở Afghanistan.

Dù chưa ra mắt một liên minh chính thức, Nga và Trung Quốc đã ngày càng phối hợp các chính sách quân sự và đối ngoại của họ để chống lại những gì họ mô tả là sự thống trị toàn cầu của Mỹ.

Cuộc tập trận nhằm “làm sâu sắc thêm các hoạt động chống khủng bố chung giữa quân đội Trung Quốc và Nga, đồng thời thể hiện quyết tâm và sức mạnh vững chắc của hai nước trong việc cùng bảo vệ sự ổn định và an ninh quốc tế và khu vực”, Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức Trung Quốc và Nga cho biết.

Tân Hoa xã cho biết: “Nó phản ánh tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong một kỷ nguyên mới và sự tin cậy lẫn nhau mang tính chiến lược, trao đổi và phối hợp thực tế giữa hai nước”.

Quân đội Nga đã cử một số máy bay chiến đấu Su-30SM và một đơn vị bộ binh cơ giới tham gia cuộc tập trận. “Mục tiêu của sự kiện huấn luyện chiến đấu là nhằm tăng cường phát triển quan hệ Nga-Trung, quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược, xây dựng mức độ hợp tác quân sự và tình hữu nghị giữa lực lượng vũ trang hai nước, thể hiện quyết tâm và khả năng của Nga. và Trung Quốc để chống khủng bố, và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
44 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung - Nga tập trận giáp vùng của Taliban, khẳng định muốn đối phó kẻ thù chung