Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố không đặt mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho năm nay vì đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và tình hình kinh tế - thương mại đầy bất ổn.

Trung Quốc bỏ qua tăng trưởng kinh tế, tăng mạnh ngân sách quốc phòng

22/05/2020, 11:27

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố không đặt mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho năm nay vì đại dịch COVID-19 trên toàn cầu và tình hình kinh tế - thương mại đầy bất ổn.

Lần đầu tiên Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm - Ảnh: SCMP

Tuy vậy chính quyền Bắc Kinh vẫn đưa ra một số mục tiêu khác như tạo đủ việc làm ở thành thị cho 9 triệu người trở lên, kiểm soát tỉ lệ thất nghiệp đăng ký trong thành thị ở mức 6%, chỉ số giá tiêu dùng khoảng 3,5%, thâm hụt ngân sách ở mức 3,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm nay.

Sắp tới, chính quyền Bắc Kinh sẽ phát hành lượng trái phiếu đặc biệt trị giá 1 nghìn tỉ Nhân dân tệ, tăng hạn mức trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương lên 3,75 nghìn tỷ tệ, duy trì chính sách cắt giảm thuế, cố gắng giữ ổn định cũng như tăng chất lượng hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế với tăng trưởng thu nhập người dân,…

Theo Thủ tướng Lý, GDP Trung Quốc năm 2019 tăng 6,1%, tạo được 13,52 triệu việc làm ở thành thị, tỉ lệ thất nghiệp đăng ký trong thành thị dưới 5,3%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,9%.

Kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này vẫn lo ngại về nguy cơ dịch bệnh - Ảnh: EPA-EFE

Tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng

Trung Quốc quyết định năm 2020 dành ra 1,27 nghìn tỷ tệ cho quốc phòng - tăng 6,6% so với năm ngoái, bất chấp kinh tế khó khăn. Nước này trong hơn hai thập kỷ qua không ngừng tăng ngân sách quốc phòng, nhưng từ năm 2016 đến nay mức tăng chỉ ở một con số.

Chính quyền Bắc Kinh luôn khẳng định giữ chi tiêu quân sự dưới 2% GDP, tuy nhiên con số nước này công bố chưa chắc chính xác.

Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính năm 2019 Trung Quốc chi đến 261 tỉ USD cho quốc phòng thay vì chỉ 178 tỉ USD (1,19 nghìn tỷ tệ) như tuyên bố.

Cẩm Bình (theo SCMP, Sina)

Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc bỏ qua tăng trưởng kinh tế, tăng mạnh ngân sách quốc phòng