Ngày 20.5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom-Ghebreyesus khẳng định trong 24 giờ qua, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng kỷ lục từ đầu dịch tới nay.

WHO: Số ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua cao nhất từ đầu dịch

21/05/2020, 06:49

Ngày 20.5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom-Ghebreyesus khẳng định trong 24 giờ qua, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tăng kỷ lục từ đầu dịch tới nay.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom-Ghebreyesus

Ông Tedros phát biểu trong một cuộc họp ngắn tại Geneva (Thuỵ Sỹ): “Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để vượt qua đại dịch này. Trong 24 giờ qua, đã có 106.000 trường hợp được báo cáo cho WHO – mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Gần hai phần ba trong số các ca này được báo cáo chỉ từ bốn quốc gia.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của WHO Maria Van Kerkhove đã xác nhận với CNN rằng 4 quốc gia đó là: Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ.

Điều quan trọng cần lưu ý: Có thể có sự chậm trễ trong quá trình báo cáo tại nhiều điểm. Do vậy, một ngày mà ông Tedros đề cập không có nghĩa là 106.000 người bị nhiễm, được kiểm tra hoặc tính trong 24 giờ qua. Nhưng trên thực tế thì 4 nước kể trên đang là điểm nóng về dịch bệnh trên thế giới trong khi những ổ dịch cũ gần đây ở châu Âu như Ý, Tây Ban Nha hay Pháp đã có dấu hiệu dịu lại.

Chẳng hạn tại Brazil, quốc gia Nam Mỹ đã lập kỷ lục về số trường hợp nhiễm coronavirus trong vòng 24 giờ. Theo Bộ Y tế nước này tuyên bố hôm thứ tư, Brazil đã ghi nhận 19.951 ca mới mới trong 24 giờ, nâng tổng số trường hợp nhiễm được ghi nhận lên tới 291.579. Số ca tử vong vì COVID-19 đã tăng lên 888, đưa tổng số lên 18.859.

Tại Ấn Độ, một ngày sau khi vượt qua mốc 100.000 ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc, một lần nữa quốc gia đông dân số 2 thế giới đã ghi nhận mức tăng cao nhất trong một ngày với thêm 5.611 ca nhiễm trong 24 giờ. Theo thông báo của Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ, hơn 2,5 triệu xét nghiệm đã được thực hiện ở Ấn Độ.

Trong bản tin được CNN phát vào chiều qua, nước Mỹ hiện ghi nhận ít nhất 1.528.661 trường hợp nhiễm coronavirus và 91.938 trường hợp tử vong. Các ca nhiễm đến từ tất cả 50 tiểu bang, quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ và cả các trường hợp hồi hương.

Bang New York vẫn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 352.845 người nhiễm và 28.558 ca tử vong. Với trung bình 147 trường hợp tử vong trên 100.000 dân, New York có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất trên toàn nước Mỹ. Tiếp theo là bang New Jersey, Illinois và Massachusetts.

Cũng theo CNN chiều qua, Nga đã ghi nhận 8.764 trường hợp nhiễm coronavirus mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 308.705. Nga cũng ghi nhận 135 trường hợp tử vong trong ngày qua - mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Tổng số người chết vì COVID-19 ở Nga là 2.972.

Hiện Nga là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Số người nhiễm đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, từ vài nghìn ca mỗi ngày trong tháng 4 lên thành cả vạn ca mỗi ngày trong tháng 5.

Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng trong ​35 ngày

Bản tin lúc 6h ngày 21.5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay đã 35 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 21.5: Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính đến sáng nay cũng bước vào ngày thứ 3, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhập cảnh, kể từ 4 ca bệnh trờ về từ Nga và Mỹ được công bố chiều ngày 18.5

- Tính từ 18h đến 6h ngày 21.5: 0 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.987, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 307

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.633

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.047

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

Đến thời điểm này có 264 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 60 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 27 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến sáng ngày 21.5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

A.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
WHO: Số ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua cao nhất từ đầu dịch