Theo Báo Tin tức thuộc TTXVN, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc có tên China Reports Network vào tháng 11 đăng bài kêu gọi đảng viên không nên thoái thác hoặc từ chối kết hôn.

Trung Quốc: Đảng viên không nên thoái thác chuyện kết hôn, sinh con

A.T | 11/12/2021, 06:22

Theo Báo Tin tức thuộc TTXVN, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc có tên China Reports Network vào tháng 11 đăng bài kêu gọi đảng viên không nên thoái thác hoặc từ chối kết hôn.

Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu học khi dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm. Theo thống kê năm 2020, 80% dân số Trung Quốc trên 60 tuổi. Số liệu do Cục Thống kê Trung Quốc đưa ra vào tháng 11 cho thấy tỷ lệ sinh năm 2020 chỉ là 8,5/1.000 người. Lần đầu tiên trong nhiều thập niên, con số này giảm dưới mức 10. Năm 1978, con số này là 18/1.000 người.

dang-vien-trung-quoc.jpg

Do vậy, Trung Quốc năm đã phải bỏ chính sách chỉ cho sinh 1 con  rồi năm nay nâng lên cho phép sinh 3 con để đối phó với tình trạng giảm sinh. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp tăng tỷ lệ sinh con khi giới trẻ của Trung Quốc chẳng những không mặn mà việc sinh con mà còn lười việc kết hôn. Lý do là chi phí sinh hoạt đắt đỏ và áp lực làm việc thời gian dài đã trở thành rào cản để thanh niên Trung Quốc sinh con. Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp để xử lý tình trạng này, bao gồm giảm chi phí liên quan đến giáo dục, trợ cấp cho con thứ hai và thứ ba… nhưng chúng chỉ đem lại hiệu quả hạn chế.

Tháng trước, trên kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc có tên China Reports Network vào tháng 11đã đăng bài kêu gọi mọi thành viên đảng Cộng sản Trung Quốc “nên nhận trách nhiệm và nghĩa vụ tăng dân số quốc gia đồng thời hành động với chính sách 3 con”.

Bài đăng nhấn mạnh: “Các đảng viên không nên thoái thác hoặc từ chối kết hôn, sinh con hoặc chỉ có từ một đến hai con”.

Có lẽ trang China Reports Network hy vọng với việc các đảng viên làm gương kết hôn, sinh con sẽ tạo ra một làn sóng hưởng ứng trong chiến lược dân số của Trung Quốc. Hiện đảng viên Trung Quốc có khoảng 95 triệu người.



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc: Đảng viên không nên thoái thác chuyện kết hôn, sinh con