Trong bối cảnh phương Tây ra sức cấm vận, Trung Quốc lại bắt tay hợp tác với chính quyền quân sự Myanmar bằng cách chuyển hơn 6 triệu USD tài trợ cho 21 dự án.

Trung Quốc đồng ý chi tiền đầu tư cho Myanmar

Cẩm Bình | 12/08/2021, 11:52

Trong bối cảnh phương Tây ra sức cấm vận, Trung Quốc lại bắt tay hợp tác với chính quyền quân sự Myanmar bằng cách chuyển hơn 6 triệu USD tài trợ cho 21 dự án.

Bộ Ngoại giao Myanmar cho biết số dự án nhận tài trợ thuộc khuôn khổ Hợp tác Mê Kông - Lan Thương dành cho một loạt lĩnh vực như vắc xin động vật, văn hóa, nông nghiệp, khoa học, du lịch, phòng chống thiên tai. Phía Trung Quốc xác nhận đã ký kết thỏa thuận đầu tư vào đầu tuần này.

Lực lượng chống chính quyền quân sự Myanmar trước sau vẫn cáo buộc Trung Quốc ủng hộ đảo chính, còn Bắc Kinh một mực phủ nhận điều ấy, đồng thời tuyên bố ủng hộ nỗ lực ngoại giao tại khu vực khủng hoảng.

myanmar.jpg
Chính quyền quân sự Myanmar vẫn nhận được giúp đỡ từ Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Myanmar tăng lên trong vài năm qua, nhờ đường ống dẫn dầu khí xuyên quốc gia cùng không ít dự án phát triển khu kinh tế cũng như cảng biển lớn. Kể từ sau cuộc đảo chính xảy ra đầu năm nay, nước này không thể hiện thái độ cứng rắn với quân đội Myanmar, và ưu tiên duy trì sự ổn định.

Về phía phương Tây, mặc dù ban hành nhiều lệnh trừng phạt nhưng họ vẫn cung cấp viện trợ khẩn cấp, chẳng hạn khoản tiền 50 triệu USD do Washington công bố hôm 10.8 dành cho các nhóm cứu trợ nạn nhân dịch COVID-19 tại Myanamr.

Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đồng ý chi tiền đầu tư cho Myanmar