Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 662.241 trường hợp mắc COVID-19 và 9.620 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 200,8 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,28 triệu người không qua khỏi.

Mỹ lại 100.000 ca COVID-19/ngày, Trung Quốc dịch bệnh leo thang

TTXVN | 07/08/2021, 06:26

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 662.241 trường hợp mắc COVID-19 và 9.620 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 200,8 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,28 triệu người không qua khỏi.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 7.8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 202.324.526 ca, trong đó có 4.289.119 người tử vong.

Số ca mắc bệnh trong ngày sau một thời gian thuyên giảm nay đang có dấu hiệu tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại.

Một số nước Á-Âu tình hình đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Anh, Indonesia và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Sau một thời gian, Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới, với gần 100.000 trường hợp trong 24 giờ qua.

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 180.882.368 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 15.745.754 ca và 93.435 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 6.8, thế giới có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 90 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Châu Á là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, đã ghi nhận 63.568.749 ca nhiễm. Châu Âu ít hơn 10 triệu ca, hiện đang có 52.142.951 ca nhiễm. Con số này ở Bắc Mỹ là 43.324.436 ca trong khi của Nam Mỹ là 35.811.850 ca. Tuy nhiên, nếu xét theo số ca tử vong, châu Âu ghi nhận nhiều nhất với 1.139.862 ca, tiếp đến là Nam Mỹ hiện đã hơn 1 triệu ca, sau đó là Bắc Mỹ với 946.849 ca và châu Á với 922.464 ca.

Xét theo từng quốc gia, Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong. Số ca nhiễm ở Mỹ nhiều hơn của tất cả các nước Nam Mỹ cộng lại, hiện đã là 36.427.873 ca, trong khi số ca tử vong của nước này bằng 1/7 thế giới, hiện là 632.608 ca. Sau khi biến chủng Delta bùng phát, Mỹ một lần nữa trở thành tâm dịch thế giới, với số ca mắc mới trên 100.000 ca mỗi ngày.

Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong (561.762 ca) nhưng Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm (trên 31.861.000 ca). Bộ Y tế Ấn Độ ngày 6/8 ghi nhận 44.643 ca mới và 464 ca tử vong. Đây là số ca mới theo ngày cao nhất trong 1 tháng qua.

Tại Nhật Bản, chính quyền vùng thủ đô Tokyo cho biết khu vực này đã ghi nhận 4.515 ca mới, trong khi đó tỉnh Osaka cũng chứng kiến con số buồn khi có tới 1.310 ca mới trong bối cảnh mối quan ngại gia tăng về nguy cơ hệ thống y tế tại Nhật Bản bị quá tải. Đây là ngày thứ hai liên tiếp thủ đô Tokyo ghi nhận số ca mới ở mức cao (một ngày trước là 5.042 ca).

Cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 124 ca mới COVID-19 trong 24 giờ qua, gồm 80 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 44 ca nhập cảnh. Theo NHC, trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, 61 ca được phát hiện ở  tỉnh Giang Tô (Jiangsu), 9 ca ở Hồ Nam (Hunan), 6 ca ở Hồ Bắc (Hubei) trong khi vùng Nội Mông, Hà Nam (Henan), Hải Nam (Hainan) và Vân Nam (Yunnan) mỗi nơi ghi nhận 1 ca.

Trong khi đó, giới chức y tế Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng làn sóng lây nhiễm thứ 4 ở nước này chưa lên tới đỉnh điểm và các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) đang phải nỗ lực để xử lý số bệnh nhân nặng ngày một tăng. Không giống các làn sóng lây nhiễm trước đây, những bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch lần này ở Hàn Quốc chủ yếu ở độ tuổi dưới 60.

Sau một tháng áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất (Cấp độ 4) nhưng vẫn không kiềm chế được sự lây lan của virus SARS-CoV-2, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định kéo dài biện pháp hiện tại thêm 2 tuần (đến hết ngày 22/8 tới). Ông Kwon Jun-wook cho rằng những hạn chế này là "cần thiết để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng ở các bệnh viện do quá tải".

Tại châu Âu, Nga và Pháp hiện là hai nước ghi nhận số ca nhiễm cao nhất, đều đã trên 6,2 triệu ca. Anh đứng thứ ba với 5,9 triệu ca nhiễm trong khi Tây Ban Nha và Italy đều đã trên 4,3 triệu ca nhiễm. Xét về số ca tử vong, Nga đứng đầu với 163.301 ca, tiếp đến là Anh với 130.086 ca và Italy là 128.163 ca.

Dịch đang tiếp tục lây lan mạnh tại Thụy Điển với tỷ lệ lây nhiễm không còn được xem ở mức thấp. Giới chức y tế Thuỵ Điển cho rằng nguyên nhân khiến số ca mắc gia tăng là do hoạt đông du lịch nước ngoài tăng mạnh và các hoạt động của các hộp đêm chật cứng người ở thủ đô Stockholm. Tuần trước, Thụy Điển ghi nhận 3.451 ca mắc mới COVID-19, tăng 30% so với tuần trước. Điều này đồng nghĩa cứ 100.000 người lại có 59 ca mắc mới.

Cùng ngày, Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS) thông báo tỷ lệ mắc COVID-19 tại vùng England đã giảm trong tuần kết thúc vào ngày 31.7. Theo đó, cứ 75 người lại có 1 người dương tính với virus, trong khi tỷ lệ này cách đó 1 tuần là 1/65 người. Số liệu này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy số ca mắc COVID-19 đã giảm từ mức đỉnh vào ngày 17.7 với 54.674 ca. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để chống dịch COVID-19 bất chấp sự lây lan của biến thể Delta.

Ngày 6.8, các nhà nghiên cứu Anh đã công bố những bằng chứng đầu tiên về việc biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sản sinh ra lượng virus như nhau ở những người đã tiêm vaccine và những người chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Cơ quan Y tế công cộng vùng England của Anh nêu rõ: "Một số phát hiện ban đầu ... cho thấy lượng virus ở những người nhiễm biến thể Delta đã tiêm vaccine có thể tương tự với lượng virus ở những bệnh nhân chưa tiêm chủng."

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh đây mới chỉ là những phân tích ban đầu và cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu khác. Đã có nhiều nghiên cứu khẳng định tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 và nguy cơ bệnh chuyển nặng.

Mới đây nhất, trong kết quả một nghiên cứu và khảo sát công bố ngày 4.8 do Đại học Hoàng gia London và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos MORI thực hiện, các nhà khoa học đã phát hiện cứ 160 người thì có 1 người nhiễm virus SARS-CoV-2, với tỷ lệ mắc ở những người chưa tiêm vaccine là 1,2% trong khi tỷ lệ này ở những người đã tiêm đủ liều vaccine là 0,4%. Lượng virus ở bệnh nhân COVID-19 cũng thấp hơn ở những người đã tiêm vaccine. Nghiên cứu cũng nhận thấy những người đã tiêm đủ liều 2 mũi vaccine ít có nguy cơ truyền virus sang những người khác hơn những người chưa tiêm vaccine.

Tại Trung Đông, Israel thông báo kết quả sơ bộ cuộc thử nghiệm thuốc dạng hít EXO-CD24 do Trung tâm Y tế Ichilov của Tel Aviv phát triển nhằm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thể nặng. Kết quả thử nghiệm ở 88 bệnh nhân nặng cho thấy không một bệnh nhân nào phải thở máy. Thử nghiệm cũng được thực hiện tại Hy Lạp với 10 bệnh nhân ở tình trạng bệnh vừa và nặng, trong đó có người 85 tuổi. Trong vòng 5 ngày điều trị, đã có 9 người được xuất viện. Thông thường, các bệnh nhân COVID-19 thể vừa và nặng đều có nguy cơ phải nằm viện lâu và đặt nội khí quản. Tuy nhiên, với loại thuốc này, không có bệnh nhân nào cần tới phương pháp này và không có ca tử vong.

Giáo sư Nadir Arber, người sáng chế ra thuốc, cho biết kết quả này là rất đáng khích lệ và củng cố hy vọng của giới chuyên gia rằng loại thuốc này có thể thay đổi đường cong dịch tễ. Thông tin tích cực về thuốc EXO-CD24 được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước kém phát triển khó tiếp cận vaccine phòng COVID-19. Giáo sư Arber tin rằng loại thuốc này có thể mang lại hy vọng đáng kể cho các nước nghèo ở châu Phi và nhiều nơi khác. Theo ông, thuốc EXO-CD24 có thể được sản xuất đại trà với chi phí thấp. Đây có thể là một phần chiến lược chống COVID-19 cho các quốc gia hiện không có đủ khả năng tiêm chủng.

Cũng theo worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 6.8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm trên 105.00 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 164.000 người.

Ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia, đang ngày càng nghiêm trọng, số ca mắc mới và ca tử vong tiếp tục tăng mạnh trong nhiều ngày liên tiếp. Trong 1 ngày qua, Indonesia là nước có số ca tử vong và mắc mới cao nhất châu Á. Số ca tử vong trong ngày tại Indonesia chiếm tới trên 50% số người chết của châu Á và Indonesia hiện là tâm dịch của cả thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lại 100.000 ca COVID-19/ngày, Trung Quốc dịch bệnh leo thang