Ngày 6.8, Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật đề nghị Bộ Ngoại giao nước này đệ trình kế hoạch giúp Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Mỹ tìm cách giúp Đài Loan tham gia WHO

Cẩm Bình | 07/08/2021, 09:03

Ngày 6.8, Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật đề nghị Bộ Ngoại giao nước này đệ trình kế hoạch giúp Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Dự luật, được thông qua với tỷ lệ đồng ý cao, là nỗ lực của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez và thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Jim Inhofe.

Ông Menendez đưa ra tuyên bố sau khi dự luật được thông qua: “Mỹ phải tiếp tục đứng về phía Đài Loan, phải hành động nhiều hơn nữa để tái khẳng định rằng chúng ta chúng ta ủng hộ đồng minh tham gia cộng đồng quốc tế”.

1024x639_570326211147.jpg
Đài Loan không được tham gia những cuộc họp bàn về tình hình dịch COVID-19 của WHO vì đã bị mất tư cách quan sát viên - Ảnh: CNA

Dự luật chỉ ra Đài Loan là tấm gương đóng góp cho y tế toàn cầu: từ năm 1996 đến nay chi hơn 6 tỉ USD cho hàng loạt nỗ lực viện trợ nhân đạo - y tế giúp đỡ hơn 80 quốc gia, năm 2020 tặng hàng triệu đơn vị vật tư y tế cùng bộ xét nghiệm COVID-19 cho những quốc gia có nhu cầu.

“Dịch bệnh không có biên giới, việc Đài Loan bị loại khỏi hợp tác y tế toàn cầu một cách không cần thiết làm gia tăng nguy cơ mà những đại dịch đem đến”, dự luật viết.

Do đó Thượng viện Mỹ chỉ đạo Ngoại trưởng Mỹ lập chiến lược giúp đỡ Đài Loan lấy lại tư cách quan sát viên Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) - cơ quan ra quyết định của WHO. Ngoại trưởng hằng năm phải báo cáo về những diễn biến liên quan.

Trước đó vào tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật tương tự. Lưỡng viện sẽ làm việc để cho ra văn bản cuối cùng rồi đưa sang Tổng thống Joe Biden ký phê duyệt.

Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời nên không ngừng yêu cầu cộng đồng quốc tế tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”, vì vậy mà hòn đảo tự trị bị loại khỏi hầu như tất cả tổ chức quốc tế, kể cả WHO. Ngay cả trong lúc tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới thì WHO vẫn từ chối cho Đài Loan dự những cuộc họp bàn về tình hình dịch bệnh.

Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tìm cách giúp Đài Loan tham gia WHO