Bộ trưởng Tài chính Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz ngày 5.8 thông báo nước này sẽ không dùng số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày làm tiêu chí dỡ bỏ hạn chế phòng dịch cho các bang bước vào giai đoạn phục hồi thứ 2.

Malaysia không dựa vào số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày để mở cửa trở lại

Cẩm Bình | 06/08/2021, 09:17

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz ngày 5.8 thông báo nước này sẽ không dùng số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày làm tiêu chí dỡ bỏ hạn chế phòng dịch cho các bang bước vào giai đoạn phục hồi thứ 2.

Thay vào đó chính phủ xem xét đến tỷ lệ nhập viện, ngoài 2 chỉ số không đổi là tỷ lệ tiêm chủng và tỷ suất sử dụng giường hồi sức tích cực (ICU), để xem xét cho phép chuyển qua giai đoạn 3 và giai đoạn cuối.

“Một khi 40% số người trưởng thành được tiêm chủng, số ca nhiễm mới sẽ ít có giá trị hơn vì hầu hết trường hợp nhiễm đều ít hoặc không triệu chứng”, Bộ trưởng Datuk Seri Zafrul cho biết.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia thời gian qua tăng rất nhanh, hôm 5.8 ghi nhận mức tăng kỷ lục hơn 20.000 ca mới. Chính phủ nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng rộng rãi để chống dịch.

Theo Bộ Y tế Malaysia, tính đến ngày 3.8 đã có khoảng 31% dân số trưởng thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin và 62% tiêm 1 mũi.

ak_mycov2_050821.jpg
Dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại Malaysia - Ảnh: Reuters

Để các bang chuyển từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3, tỷ lệ nhập viện phải ở mức 3 trên mỗi 100.000 người. Hiện tại các bang Penang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak đều ở giai đoạn 2 (được khôi phục một số hoạt động kinh tế).

Giai đoạn 3 cho phép khôi phục toàn bộ hoạt động kinh tế trừ hoạt động thuộc danh sách xấu. Dựa trên bộ 3 chỉ số mới thì các bang Perlis, Sarawak, Labuan được chuyển qua giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 4.8.

Muốn qua giai đoạn cuối, tỷ lệ nhập viện phải là 1,3 trên mỗi 100.000 người. Lúc này mọi hoạt động kinh tế - xã hội đều bước vào trạng thái bình thường mới, hầu hết các bang dự kiến hoàn thành quá trình khôi phục vào tháng 10.

Bài liên quan
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia không dựa vào số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày để mở cửa trở lại