Miền nam Trung Quốc cuối tuần qua hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong 60 năm, trong khi đó miền bắc nước này lại đang bị nắng nóng.

Trung Quốc hứng chịu nắng nóng ở miền bắc, lũ lụt tại miền nam

Cẩm Bình | 21/06/2022, 10:11

Miền nam Trung Quốc cuối tuần qua hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong 60 năm, trong khi đó miền bắc nước này lại đang bị nắng nóng.

Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất 7 tỉnh miền nam chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Một số video trên mạng xã hội cho thấy nước sông ở tỉnh Quý Châu làm ngập đường, cuốn trôi ô tô lẫn nhà cửa.

Lượng mưa ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến đạt mức cao nhất từ năm 1961 đến nay. Ba địa phương này ghi nhận lượng mưa trung bình 621 mm trong khoảng thời gian 46 ngày (1.5 - 15.6) – bằng 90% lượng mưa trung bình cả nước cả năm 2021.

Giới chuyên gia thời tiết cho biết điều kiện hiện tại tạo thuận lợi cho mưa bão lớn ở miền nam và nắng nóng ở miền bắc. Theo nhà phân tích Wang Weiyue của trang tin Thời tiết Trung Quốc: “Không khí lạnh cùng không khí ẩm đang hội tụ và giằng co ở miền nam”.

Mưa lớn được dự báo kéo dài đến hết ngày 21.6 ở Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây sau đó di chuyển lên phía bắc.

220619235333-03-southern-china-severe-flood-rain-climate-crisis-intl-hnk-exlarge-169.jpg
Sơ tán người dân khỏi vùng ngập tại Quảng Tây - Ảnh: CNN

Mùa lũ thường kỳ của Trung Quốc thường rơi vào tháng 6, nghiêm trọng nhất tại khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc sông Trường Giang cùng phụ lưu.

Nhưng vài năm gần đây mưa lũ ngày càng trở nên dữ dội. Trung Quốc năm ngoái ghi nhận lượng mưa kỷ lục 672,1 mm – cao hơn 6,7% so với mức bình thường. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 1,1 triệu người dân Giang Tây bị mưa lũ ảnh hưởng từ ngày 28.5 đến 11.6, 223.000 đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị phá hoại.

Đầu tháng 6, mưa như trút nước ở miền nam khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, hơn 2.700 ngôi nhà và 96.160 ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa gạo Hồ Nam bị phá hoại.

Trái ngược với miền nam, các tỉnh miền bắc như Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc đang phải chống chọi với nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu (thủ phủ tỉnh Hà Nam) - nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone Foxconn đặt một xưởng sản xuất - đều vào khoảng 40 độ vài ngày gần đây.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 21.6 với trung tâm nắng nóng vẫn là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài như vậy vào tháng 6 ở khu vực là hiện tượng hiếm xảy ra.

r0_0_800_600_w1200_h678_fmax.jpg
Miền bắc Trung Quốc bị nắng nóng kỷ lục - Ảnh: The Canberra Times

Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nhu cầu điện tối đa ở Hà Nam lập mức kỷ lục 65,34 triệu kilowatt vào ngày 19.6, nhu cầu của tỉnh Giang Tô cũng vượt qua mức 100 triệu kilowatt. Thành phố Hợp Phì (thủ phủ tỉnh An Huy) đã lên tiếng kêu gọi người dân tiết kiệm điện.

Bài liên quan
Trung Quốc bị ảnh hưởng vì Tesla, Amazon, Intel và Ericsson tiếp tục sa thải nhiều nhân viên
Việc cắt giảm lực lượng lao động quy mô lớn tại các hãng công nghệ nổi tiếng trên toàn cầu như Tesla, Amazon, Intel và Ericsson gây ra sự lo lắng ở Trung Quốc, nơi các công ty lớn cũng tiến hành sa thải nhân viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc hứng chịu nắng nóng ở miền bắc, lũ lụt tại miền nam