Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm thứ hai, người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết sẽ không đảm bảo rằng hai cựu binh Mỹ bị bắt ở Ukraine sẽ thoát việc phải đối mặt với án tử hình.

Điện Kremlin nói 2 lính đánh thuê Mỹ đáng bị trừng phạt, không loại trừ án tử hình

A.T | 21/06/2022, 08:09

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm thứ hai, người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết sẽ không đảm bảo rằng hai cựu binh Mỹ bị bắt ở Ukraine sẽ thoát việc phải đối mặt với án tử hình.

Khi phóng viên của NBC News, Keir Simmons đặt câu hỏi liệu Alexander Drueke và Andy Huỳnh có “phải đối mặt với số phận giống như” hai công dân Anh và một người Maroc bị tòa án ở miền đông Ukraine kết án tử hình hay không, ông Dmitry Peskov nói: “Nó phụ thuộc vào cuộc điều tra”.

Ông Peskov nói Drueke và Huynh đã "tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp" ở Ukraine, bắn vào quân đội Nga. 

Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết: “Những kẻ đó trên chiến trường đã bắn vào quân đội của chúng tôi. Họ đang gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Sẽ có một tòa án, và sẽ có một quyết định của tòa án".

Về phần mình, ông Peskov nói: “Chúng đáng bị trừng phạt”, đồng thời gọi Drueke và Huynh là “những người lính đánh thuê”.

Drueke từng phục vụ trong Lục quân Mỹ (2 lần tham gia chiến đấu ở Iraq) và Huynh từng phục vụ trong Lực lượng Thủy quân lục chiến (đóng ở Okinawa, Nhật). Cả hai mất tích sau khi nhóm của họ hứng chịu một đợt hỏa lực mạnh ở khu vực phía đông bắc Kharkiv hôm 9.6. Sau đó, hai cựu binh Mỹ nói rằng họ đã đầu hàng lực lượng Nga sau khi bị các chỉ huy Ukraine ra lệnh cho họ bọc hậu rồi bị bỏ rơi.

Cách đây ít ngày, Nga lần đầu đăng tải cho thấy hình ảnh của 2 tùi binh. Drueke nói rằng anh ta còn sống và hy vọng sớm trở về nhà. 

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Drueke nói: “Những cựu binh như tôi, những người đang nghĩ đến việc đến đây: Đừng. Hãy suy nghĩ thật lâu và thật kỹ về lý do tại sao bạn làm điều đó và điều gì có thể xảy ra, và nếu đây thực sự là cuộc chiến của bạn. Nếu tôi thoát khỏi tình huống này, tôi có rất nhiều điều phải suy nghĩ”. Đồng thời, Drueke cũng nói rằng anh ta “phản đối chiến tranh”. Còn Andy Huynh  cũng tuyên bố “phản đối chiến tranh”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện Kremlin nói 2 lính đánh thuê Mỹ đáng bị trừng phạt, không loại trừ án tử hình