Rạn nứt chưa từng có giữa Mỹ và Pháp xoay quanh liên minh Mỹ - Anh - Úc (Aukus) làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của Washington với mối liên minh xuyên Đại Tây Dương, đem lại cho Trung Quốc cơ hội cải thiện quan hệ với châu Âu.

Trung Quốc không dễ tranh thủ cơ hội trước rạn nứt chưa từng có giữa Mỹ và Pháp

Cẩm Bình | 20/09/2021, 13:07

Rạn nứt chưa từng có giữa Mỹ và Pháp xoay quanh liên minh Mỹ - Anh - Úc (Aukus) làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của Washington với mối liên minh xuyên Đại Tây Dương, đem lại cho Trung Quốc cơ hội cải thiện quan hệ với châu Âu.

Pháp - đồng minh lâu đời nhất của Mỹ - tuần qua triệu hồi đại sứ nước này tại cả Úc lẫn tại Mỹ sau khi liên minh Aukus được thành lập, Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm diesel của Pháp để chuyển sang hợp tác cùng Mỹ, Anh đóng ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân.

Phía Trung Quốc chỉ trích Aukus đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực, Bắc Kinh sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Giới quan sát Trung Quốc nhận định khủng hoảng ngoại giao trên có thể là cơ hội cải thiện quan hệ với châu Âu, thế lực muốn duy trì tính tự chủ chiến lược, không đứng về phe nào trong cạnh tranh Mỹ - Trung.

Theo chuyên gia Đinh Nhất Phàm từng làm việc cho Cơ quan Phát triển thế giới thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển quốc gia Trung Quốc: “Ở mức độ nào đó thì vụ việc làm giảm mức độ đáng tin của cam kết hợp tác với châu Âu mà Mỹ đưa ra, một cơ hội cho Trung Quốc tăng cường quan hệ”.

Ông Đinh đánh giá hủy bỏ bản hợp đồng mà Pháp từng ca ngợi là “thỏa thuận thế kỷ” như đòn giáng mạnh vào lòng tin châu Âu dành cho đồng minh Mỹ vốn đã bị sứt mẻ từ quyết định rút quân khỏi Afghanistan một tháng trước.

Giáo sư quan hệ quốc tế Vương Nghĩa Ngôi thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho rằng động thái kết liên minh với Úc thể hiện rõ Mỹ ưu tiên khối quốc gia dùng tiếng Anh làm bản ngữ hơn các liên minh xuyên Đại Tây Dương.

“Nước Mỹ đã trở lại, nhưng lợi ích Mỹ vẫn là ưu tiên”, theo Giáo sư Vương.

us_french_flag_061918.jpg
Dù là đồng minh lâu đời, Pháp vẫn không thể chấp nhận việc Mỹ và Úc "đâm sau lưng" - Ảnh: The Hill

Quan hệ Trung Quốc - EU vài tháng gần đây xấu đi rõ rệt do xung đột về nhân quyền tại Tân Cương, khiến Nghị viện châu Âu (EP) quyết định ngừng xem xét phê chuẩn một thỏa thuận đầu tư giữa hai bên. Ngoài ra, nước Lithuania còn khiến Bắc Kinh nổi giận vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện dùng tên “Đài Loan” thay vì “Đài Bắc” như thông lệ.

Trong khi Mỹ xem Trung Quốc như đối thủ chiến lược, EU cũng gọi quốc gia châu Á này là đối thủ mang tính hệ thống. Tuy nhiên khối vẫn chủ trương hợp tác với Trung Quốc ở một số lĩnh vực như biến đổi khí hậu hay giữ gìn đa dạng sinh học, Giáo sư Đinh Thuần thuộc Đại học Phúc Đán cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ nhiệt thành nỗ lực xây dựng EU tự chủ chiến lược. Tháng 2 năm nay ông từng kêu gọi khối không nên tự động đứng về phía Mỹ chống Trung Quốc, mặc dù giữa họ và Washington chia sẻ nhiều giá trị chung.

Giáo sư Đinh đánh giá: “Tuy Mỹ thành công việc lôi kéo Úc, nhưng lại đẩy Pháp và đồng minh châu Âu ra xa. Ở mức độ nào đó Mỹ không quan tâm nhiều đến lợi ích của các đồng minh, điều có thể khiến châu Âu theo đuổi tự chủ chiến lược mạnh mẽ hơn nữa”.

Mặc dù cơ hội đã đến, Trung Quốc chưa chắc dễ dàng hưởng lợi từ mâu thuẫn Mỹ - Pháp. Năm qua, Pháp tăng cường hiện diện trên Biển Đông bằng hoạt động tuần tra gần khu vực tranh chấp, cùng Mỹ và Nhật tập trận chung.

Đô đốc Arnaud Tranchant - chỉ huy tàu Tonnerre từng thực hiện nhiệm vụ di chuyển qua Biển Đông - từng tuyên bố Pháp muốn tăng cường quan hệ với bộ tứ Mỹ - Nhật - Ấn - Úc (Quad) vốn là liên minh kiềm chế Trung Quốc.

Bài liên quan
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc không dễ tranh thủ cơ hội trước rạn nứt chưa từng có giữa Mỹ và Pháp