Báo cáo mới của Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD) cho biết hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc làm các công ty Mỹ tổn thất khoảng 300 tỉ USD mỗi năm và là “mối đe dọa lớn nhất của công nghệ Mỹ”.

Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất với công nghệ Mỹ

Cẩm Bình | 06/09/2018, 17:40

Báo cáo mới của Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD) cho biết hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc làm các công ty Mỹ tổn thất khoảng 300 tỉ USD mỗi năm và là “mối đe dọa lớn nhất của công nghệ Mỹ”.

Theo báo cáo, Trung Quốc sử dụng năng lực gián điệp mạng để đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ từ doanh nghiệp Mỹ, qua đó chiếm ưu thế trong đàm phán kinh tế cũng như gây áp lực với chính phủ nước ngoài. Hoạt động đócũng giúp cường quốc châu Á này phát triển nhanh chóng, vượt qua Mỹ trong một số ngành công nghiệp quan trọng, thậm chí đạt được một số lợi thế quân sự.

“Chính quyền Trung Quốc trong nhiều năm qua đã tiến hành gián điệp kinh tế cùng nhiều hoạt động bí mật khác, nhằm tăng khả năng cạnh tranh lẫn vị thế chiến lược. 50-80% số vụ trộm cắp tài sản sở hữu trí tuệ toàn cầu do họ thực hiện, hơn 90% hoạt động gián điệp kinh tế xảy ra tại Mỹ”, báo cáo viết.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ước tính Bắc Kinh dùng khoảng 30.000 gián điệp quân sự cùng với 150.000 chuyên gia mạng tư nhân cho nhiệm vụ đoạt bí mật quân sự và công nghệ Washington. Vào tháng 6 trước, tin tặc Trung Quốc được cho đã 2 lần xâm nhập máy tính của một nhà thầu hải quân, đánh cắp một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm liên quan đến tác chiến dưới biển, gồm cả kế hoạch phát triển tên lửa chống hạm siêu thanh trang bị cho tàu ngầm của Mỹ vào năm 2020.

Công ty an ninh mạng Recorded Future mới đây cho biết một nhóm tin tặc sử dụng máy tính tại Đại học Thanh Hoa tấn công hệ thống của một số công ty Mỹ và chính quyền bang Alaska để tìm cơ hội do thám.

Theo bà Priscilla Moriuchi, nhân viên cấp cao của Recorded Future: “Hoạt động gián điệp kinh tế-công nghiệp do Trung Quốc thực hiện chia nhiều mức độ. Họ có kỹthuật tiếp cận thông tin mật và dùng chúng để hưởng lợi. Sau khi một công ty bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc, đầu tư hoặc liên doanh, họ sẽ trở thành mục tiêu của tin tặc”.

Cẩm Bình (theo Newsweek)
Bài liên quan
Hàn Quốc nêu 5 trụ cột để tạo thế chân vạc với Mỹ, Trung Quốc về AI
Để thành công, theo chuyên gia Lee Kwang-hyung (Chủ tịch KAIST, đồng Chủ tịch Hội đồng Sở hữu trí tuệ của tổng thống), Hàn Quốc cần củng cố 5 trụ cột chính trong lĩnh vực AI: nhân lực, hạ tầng, dữ liệu, vốn đầu tư, thị trường. Mỗi yếu tố đều đòi hỏi đầu tư và cải cách một cách có chủ đích và sự phối hợp chặt chẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Miễn trách nhiệm hình sự đối với rủi ro để khuyến khích sáng tạo khoa học
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Quy định miễn trách nhiệm hình sự cho nghiên cứu khoa học không thành công được đánh giá là một bước tiến quan trọng nhằm khuyến khích sự đột phá trong sáng tạo khoa học.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất với công nghệ Mỹ