Chính phủ Trung Quốc ngày 23.2 đã chỉ trích Canada sau khi Hạ viện Canada bỏ phiếu tuyên bố rằng Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo Turkic khác ở khu vực Tân Cương.

Trung Quốc phản ứng việc Canada cáo buộc 'diệt chủng' ở Tân Cương

Hoàng Phương | 24/02/2021, 12:33

Chính phủ Trung Quốc ngày 23.2 đã chỉ trích Canada sau khi Hạ viện Canada bỏ phiếu tuyên bố rằng Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ và người Hồi giáo Turkic khác ở khu vực Tân Cương.

usa-china-consulate.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân

Các nghị sĩ Canada đã thông qua một kiến ​​nghị ngày 22.2 nói rằng cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với những nhóm người ở Tân Cương là tội diệt chủng theo định nghĩa được nêu trong Công ước về diệt chủng của Liên Hợp Quốc năm 1948, và kêu gọi chính phủ liên bang chính thức áp dụng quan điểm đó.

Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh sáng nay 24.2, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phản ứng rằng chuyển động này của Hạ viện Canada là coi thường sự thật và nhằm mục đích ác ý và bôi nhọ Trung Quốc. "Sự thật đã chứng minh rằng không có nạn diệt chủng ở Tân Cương. Đây là lời nói dối của thế kỷ được thêu dệt bởi các lực lượng chống Trung Quốc cực đoan", ông Bân nói.

Ông Uông cũng chỉ trích phong trào kêu gọi chính phủ Canada vận động Ủy ban Olympic quốc tế chuyển Thế vận hội Olympic mùa đông 2022 ra khỏi Trung Quốc nếu quốc gia này không chịu thay đổi về nhân quyền. Ông còn dọa chính phủ Trung Quốc sẽ "có những biểu hiện nghiêm khắc" với phía Canada.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc phản ứng việc Canada cáo buộc 'diệt chủng' ở Tân Cương