Ngày 22.12, giới chức thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn đợt bùng phát COVID-19 mới.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 13 triệu dân để ngăn ngừa COVID-19

Long Hải | 22/12/2021, 20:00

Ngày 22.12, giới chức thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn đợt bùng phát COVID-19 mới.

xet-nghiem.jpg
Dòng người đứng xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Tây An - Ảnh: AFP

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 23.12 (giờ địa phương), tất cả người dân ở Tây An phải ở trong nhà trừ trường hợp khẩn cấp. Gia đình chỉ được cử một người ra ngoài cứ mỗi 2 ngày để mua hàng hóa thiết yếu.

Chính quyền Tây An cũng khuyến cáo cư dân không nên rời khỏi thành phố nếu không có việc cần thiết. "Những ai muốn ra khỏi thành phố cần được nhà chức trách chấp thuận và phải chứng minh được nhu cầu đặc biệt", thông báo từ chính quyền thành phố Tây An cho biết.

Theo Channel News Asia, lệnh phong tỏa được đưa ra một ngày sau khi giới chức Tây An bắt đầu tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho tất cả 13 triệu dân. Kết quả xét nghiệm ngày 22.12 ghi nhận thêm 52 ca nhiễm, nâng tổng số ca COVID-19 trong đợt bùng phát mới từ ngày 9.12 lên 143 ca.

Các trạm xe buýt liên tỉnh ở Tây An tạm ngưng hoạt động. Nhà chức trách đã lập chốt kiểm soát dịch bệnh trên các đường cao tốc ở bên ngoài Tây An. Hơn 85% số chuyến bay đến và đi từ sân bay chính của Tây An cũng đã bị hủy.

Trong thành phố, tất cả hoạt động kinh doanh không thiết yếu và các cơ sở công cộng đều đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhà thuốc. Chính quyền yêu cầu người dân làm việc từ xa.

Hôm 21.12, giới chức thành phố Đông Hưng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc cũng đã ra lệnh 200.000 người dân cách ly tại nhà sau khi phát hiện chỉ 1 ca nhiễm.

Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi chiến lược Zero COVID-19, khiến các thành phố rơi vào nguy cơ bị phong tỏa dù mới ghi nhận số ít ca mắc dịch bệnh. Tính đến ngày 21.12, tổng số ca nhiễm được xác nhận ở Trung Quốc là 100.544, với số ca tử vong là 4.636.

Bài liên quan
Thị trường di động sẽ đóng góp cho nền kinh tế 1.100 tỉ USD vào 2030, Trung Quốc đầu tư mạnh vào 5.5G và 6G
Theo một báo cáo gần đây, thị trường 5G đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung gần 260 tỉ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2030, với số lượng kết nối 5G chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc phong tỏa thành phố 13 triệu dân để ngăn ngừa COVID-19