Sau khi Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ điều khoản "không phục vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp" với các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch, Hoàn cầu thời báo ngày 26.2 đưa tin sự thay đổi này không có nghĩa Chủ tịch nước sẽ giữ chức này mãi mãi.

Trung Quốc: Sửa Hiến pháp không có nghĩa Chủ tịch nước giữ chức mãi mãi

Trần Trí | 26/02/2018, 13:05

Sau khi Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ điều khoản "không phục vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp" với các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch, Hoàn cầu thời báo ngày 26.2 đưa tin sự thay đổi này không có nghĩa Chủ tịch nước sẽ giữ chức này mãi mãi.

Trung Quốc hiện giới hạn người giữ chức chủ tịch và phó chủ tịch trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ dài 5 năm. Đề xuất mới có thể mở đường cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục giữ chức sau năm 2023, thời điểm ông kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai.

Thông báo củaTân Hoa xãphát đi sau cuộc họp ngày 25.2 của Bộ Chính trị (gồm 25 thành viên cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc) và trước cuộc họp 3 ngày của Ủy ban Trung ương sẽ bắt đầu hôm nay (26.2), mà nội dung nghị sựcũng sẽ thảo luận về những thay đổi Hiến pháp cần thiết liên quan tới đề xuất này.

Phiên họp dự kiến bàn về các vấn đề nhân sự và các đề xuất thay đổi về mặt tổ chức khác. Ủy ban Trung ươngcũng đề xuất đưa "Tư tưởng Tập Cận Bình về Xã hội chủ nghĩa Đặc sắc Trung Quốc trong Thời đại Mới" vào Hiến pháp.

Hiến pháp sửa đổicần được Quốc hội Trung Quốc thông qua. Các đề xuất trên sẽ được đệ trình trong kỳ họp quốc hội thường niên, khai mạc ngày 5.3 tới.

Trong bài xã luận viết trên mạng khuya 25.2 và đăng sáng 26.2, Hoàn cầu thời báo không giải thích nhiều về đề xuất mới, viết“Từ khi cải cách và mở cửa, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã xử lý thành công và sẽ tiếp tục giải quyết hiệu quả vấn đề thay thế lãnh đạo đảng và nhà nước đúng theo luật”, ý nói cuộc cải cách kinh tế được bắt đầu hồi 40 năm trước.

Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốcđăng lại một bài viết dài của Tân Hoa Xã, nói đại bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân Trung Quốc ủng hộ đề xuất đổi Hiến pháp, và dẫn lời nhiều người ủng hộ kỳ vọng đề xuất này sẽ được thông qua.

Bích Ngọc (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc: Sửa Hiến pháp không có nghĩa Chủ tịch nước giữ chức mãi mãi