Trung Quốc trong năm nay đẩy mạnh hoạt động tấn công mạng các doanh nghiệp Úc nhằm đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Trung Quốc tăng cường đánh cắp sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Úc

Cẩm Bình | 21/11/2018, 17:23

Trung Quốc trong năm nay đẩy mạnh hoạt động tấn công mạng các doanh nghiệp Úc nhằm đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Đây là thông tin được công ty truyền thông Fairfax và đài truyền hình Channel Nine đưa ra vào ngày 20.11.Theo đó, chính Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc đứng sau Chiến dịch Cloud Hoppergồm một loạt nhiều cuộc tấn công mạng mà liên minh tình báo Five Eyes (Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand) phát hiện.

Một quan chức chính phủ Úc giấu tên cho biết đây là hoạt động đánh cắp sở hữu trí tuệ “được tiến hành thường xuyên, gây thiệt hại đáng kể”. Vài quan chức khác bày tỏ thất vọng khi doanh nghiệp không tự thắt chặt an ninh mạng.

Nhiều chuyên gia an ninh cũng đưa ra thông tin tương tự với những gì các nguồn tin chính phủ tiết lộ. Công ty an ninh mạng CrowdStrike (Mỹ) ghi nhận thấy số vụ tấn công mạng tăng đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2018.

“Tấn công mạng chủ yếu từ Trung Quốc và nhắm vào mọi ngành”, Phó chủ tịch Mike Sentonas của CrowdStrike nói với Fairfax. Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời chỉ trích đây là cáo buộc vô căn cứ có động cơ mờ ám. Chính quyền Canberra chưa đưa ra bình luận gì.

Úc vàTrung Quốc năm ngoái vừa ký kết một thỏa thuận với cam kết không ủng hộ hay thực hiện hành vi tấn công mạng đánh cắp sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại của nhau.

Đây không phải lần đầu tiên phương Tây cáo buộc tin tặc Bắc Kinh đánh cắp thông tin dân sự lẫn quân sự. Năm 2017, dữ liệu về chương trình máy bay giám P-8 và tiêm kích F-35 của Úc bị lấy đi do một nhà thầu quốc phòng dính phải phần mềm mà tội phạm mạng Trung Quốc thường sử dụng.

Vụ xâm nhập hệ thống của Cục Khí tượng Úc (có kết nối với Bộ Quốc phòng) năm 2016 được truyền thông Canberra xác định có liên quan đến Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo ABS-CBN News)
Bài liên quan
Người Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới đối mặt tương lai u ám nếu TikTok bị cấm ở Mỹ
Điều hành một số cửa hàng sinh lời trên TikTok cho công ty thương mại điện tử Uebezz, Luo Ziyan từng khiến các nhà buôn khác ở Nghĩa Ô, trung tâm xuất khẩu phía nam Thượng Hải (Trung Quốc) phải ghen tị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
một giờ trước Thị trường và chính sách
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tăng cường đánh cắp sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Úc