Phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc cùng đơn vị chị em tại Thượng Hải cho biết, gần một nửa số thành viên của họ hứng chịu nhiều biện pháp trả đũa bằng rào cản phi thuế quan từ giới chức Bắc Kinh.

Trung Quốc trả đũa Mỹ bằng hàng rào phi thuế quan

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 22/05/2019, 11:55

Phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc cùng đơn vị chị em tại Thượng Hải cho biết, gần một nửa số thành viên của họ hứng chịu nhiều biện pháp trả đũa bằng rào cản phi thuế quan từ giới chức Bắc Kinh.

Đây là kết quả cuộc khảo sát doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở thị trường Trung Quốc về tác động của thuế quan do hai Phòng thương mại thực hiện, sau khi hai nước tăng thuế với hàng hóa của nhau.

Theo khảo sát, các công ty hiện gặp phải một số rào cản như thanh tra nhà nước, chậm trễ trong thủ tục hải quan, cấp phép hoặc xin cấp phép.

75% doanh nghiệp được hỏi (tổng số 250 doanh nghiệp trả lời khảo sát) đánh giá thuế quan làm giảm năng lực cạnh tranh của họ.

Để đối phó, 40,7% doanh nghiệp được hỏi đang cân nhắc hoặc đã chuyển cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc, khoảng 33% tăng sản xuất cung cấp cho khách hàng Trung Quốc thay vì xuất khẩu, 33% khác trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch đầu tư.

Khảo sát thường niên vào tháng 2 vừa qua cho kết quả phần lớn thành viên hai Phòng thương mại ủng hộ chính quyền Washington duy trì đánh thuế hàng Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, 19% doanh nghiệp được hỏi đang điều chỉnh chuỗi cung ứng hoặc tìm nguồn phụ kiện, đối tác lắp ráp bên ngoài Trung Quốc, 28% trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch đầu tư.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung hiện rơi vào bế tắc. Căng thẳng giữa hai nước từ thuế quan lan sang ngành công nghệ với lệnh cấm Huawei, hàng loạt phát ngôn cứng rắn từ giới chức Bắc Kinh cho thấy hoạt động thương lượng khó lòng khôi phục sớm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố thuế quan ông áp đặt khiến không ít doanh nghiệp di dời nhà máy sản xuất khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản bác rằng giới đầu tư nước ngoài vẫn rất hứng thú thâm nhập thị trường này.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc trả đũa Mỹ bằng hàng rào phi thuế quan