Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) cho biết, Sơn Đông - tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này - sẽ hoạt động chủ yếu trên Biển Đông và chạm trán tàu nước ngoài xuất hiện tại đây.

Trung Quốc tuyên bố tàu sân bay nội địa có thể đối đầu tàu nước ngoài trên Biển Đông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 18/12/2019, 14:33

Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) cho biết, Sơn Đông - tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này - sẽ hoạt động chủ yếu trên Biển Đông và chạm trán tàu nước ngoài xuất hiện tại đây.

Tàu Sơn Đông trước đây gọi là Type 001A, vừa chính thức đi vào hoạt động hôm 17.12. Theo Nhân dân Nhật báo thì con tàu chuẩn bị được sử dụng cho nhiệm vụ chiến đấu, chủ yếu để giành quyền kiểm soát những vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, chứ không như chiếc Liêu Ninh chủ yếu dùng trong huấn luyện.

“Trọng tâm chiến lược của Sơn Đông ở vùng biển quanh Biển Đông. Thời gian gần đây tàu quân sự cùng máy bay quốc gia khác đã thực hiện một số hành động dưới danh nghĩa tự do hàng hải, tạo nên rắc rối cũng như thách thức chủ quyền Trung Quốc. Nhóm tác chiến do Sơn Đông đứng đầu sẽ đến Biển Đông và rất có thể chạm trán trực diện tàu nước ngoài”, theo Nhân dân Nhật báo.

Bài viết không nêu đích danh quốc gia nào, tuy nhiên chính quyền Bắc Kinh từng nhiều lần phê phán Mỹ vì nhiều lần điều tàu hoặc máy bay di chuyển qua những khu vực tranh chấp.

Ngoài ra, Nhân dân Nhật báo còn đề cập khả năng hai tàu Liêu Ninh - Sơn Đông hỗ trợ cho nhau mặc dù địa điểm đóng quân khác nhau (Liêu Ninh ở Thanh Đảo, Sơn Đông ở Hải Nam). Hải quân Trung Quốc sắp thử nghiệm khả năng phối hợp tác chiến giữa hai chiếc.

Theo kế hoạch ban đầu thì Sơn Đông sẽ vào biên chế từ tháng 4.2019, tuy nhiên thời gian chạy thử lại kéo dài lâu hơn - dấu hiệu cho thấy tàu gặp vấn đề kỹ thuật. Tàu này đủ sức mang 36 tiêm kích J-15 (nhiều hơn sức chứa 24 tiêm kích của Liêu Ninh). Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình đánh giá Biển Đông là môi trường huấn luyện cũng như thử nghiệm năng lực chiến đấu lý tưởng cho tàu sân bay.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc tuyên bố tàu sân bay nội địa có thể đối đầu tàu nước ngoài trên Biển Đông