Trong khuôn khổ buổi tổng kết kết quả triển khai thí điểm đào tạo Chương trình Song bằng tại Hà Nội, với sự tham gia của 7 trường trung học cơ sở công lập tham gia triển khai thí điểm, trường Chu Văn An trở thành ngôi trường công lập đầu tiên của Việt Nam được công nhận nằm trong hệ thống trường Cambridge.

Trường Chu Văn An, Hà Nội được vào hệ thống trường Cambridge

thyhang | 25/10/2019, 17:39

Trong khuôn khổ buổi tổng kết kết quả triển khai thí điểm đào tạo Chương trình Song bằng tại Hà Nội, với sự tham gia của 7 trường trung học cơ sở công lập tham gia triển khai thí điểm, trường Chu Văn An trở thành ngôi trường công lập đầu tiên của Việt Nam được công nhận nằm trong hệ thống trường Cambridge.

Dự án thí điểm này do UBND thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Sở GD&ĐT Hà Nội) khởi xướng. Theo đó, những học sinh có thành tích học tập tốt sẽ có cơ hội tham dự song song chương trình đào tạo quốc gia (được giảng dạy bằng tiếng Việt) và chương trình của Cambridge International (được giảng dạy bằng tiếng Anh).

Những kết quả này đã chứng minh khả năng học tập xuất sắc của học sinh trong chương trình. Quan trọng hơn, các em có khả năng chuyển tải thành công những kiến thức đã học bằng tiếng Việt vào các môn học bằng tiếng Anh ở cấp độ cao hơn.

Được biết, nhóm học sinh đầu tiên sẽ tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ A-level đầu tiên của Đề án đào tạo chương trình song bằng cấp THPT được thực hiện cho khối 12 trường THPT Chu Văn An vào năm học 2019-2020, dự kiến tổ chức vào tháng 11.2019

Đây là một mô hình giảng dạy chương trình song ngữ điển hình để các địa phương khác trong cả nước có thể học tập và áp dụng.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn giáo dục chất lượng, Cambridge International sẽ kiểm tra định kỳ các trường Cambridge ở một số hạng mục quan trọng như chất lượng lãnh đạo nhà trường, phương pháp giảng dạy và học tập trong lớp học, cũng như điều kiện cơ sở vật chất của trường.

Phong Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Chu Văn An, Hà Nội được vào hệ thống trường Cambridge