Trường Mầm non Kim Đồng ở Hà Nội khiến nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi mở dịch mát xa cho các bé.

Trường Mầm non Kim Đồng mở dịch vụ mát xa cho các bé gây tranh cãi

Hồng Quân | 01/09/2018, 11:31

Trường Mầm non Kim Đồng ở Hà Nội khiến nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi mở dịch mát xa cho các bé.

Xem thêm:Clip cầm kim tiêm đi cướp bị dân anh chị ở Hà Nội đánh nhừ tử

Cô gái đăng status cầu ai ghét mình chết sớm, 10 ngày sau tử vong vì sốt xuất huyết

Bị nữ sinh trường Y tố hói đầu vì quan hệ nhiều với gái mại dâm

Cụ bà 72 và 86 tuổi ly hôn chồng vì đem tiền cho gái mát xa, không rửa bát

Phản cảm clip các nữ sinh bò qua người hơn chục chàng trai nằm ngửa

Theo thông báo của Trường Mầm non Kim Đồng, mục đích mở dịch vụ Spa Kids nhằm tạo các bé có những giây phút thư giãn tuyệt vời trong không gian hoàn toàn mới lạ; tại các cho bé cơ hội được trải nghiệm như khách hàng thực thụ khi đến đây. Bên cạnh đó thông báo này cho rằng việc mát xa có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe và tin thần, giúp các bé học tập hiệu quả hơn.

Các bé Trường Mầm non Kim Đồng được ngâm chân, gội đầu, mát xa.

Đến với Spa Kids, các bé sẽ được ngâm chân và gội đầu bằng nước thảo dược; làm khô tóc bằng máy sấy tóc; đắp mặt nạn thư giãn bằng dưa leo, khoai tây, sữa chua; mát xa toàn thân bằng dầu chuyên dụng.

Đối tượng tham gia là học sinh toàn trường và người mát xa cho các bé là cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Việc này thực hiệntừ hồi tháng 7 chứ không phải chỉ1.9 hay 6.9 như trong thông báo.

Cuối thông báo, ban giám hiệu nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp, động viên của phụ huynh.

Thông báo về dịch vụ Spa Kids của ban giám hiệu trườngTrường Mầm non Kim Đồng.

Quyết địnhmở dịch vụ Spa Kids của Trường Mầm non Kim Đồng khiến phụ huynh lẫn dân mạng tranh cãi nảy lửa. Bên cạnh vài ý kiến đồng tình, nhiều người phản đối và cho rằng các bé chưa cần thiết phải sử dụng dịch vụ mang tính hưởng thụ như vậy khi còn nhỏ. Một số phụ huynh nhận thấy đắp mặt nạn cho các bé là không cần thiết.

Hơn nữa, các bé cởi quần áo và trùm khăn để người lớn mát xa cũng là việcnhạy cảm. Thêm chuyện đáng bàn khác là phụ huynh có phải trả thêm tiền cho con khi đến Spa Kids không?

Hiện PV chưa liên lạc được với Hiệu trưởngTrường Mầm non Kim Đồng đã hỏi thêm về chuyện mởdịch vụ Spa Kids.

Cùng xem ý kiến của phụ huynh các bé trong trường về chuyện trên:

Cảnh báo lon dầu làm mát động cơ ô tô giống hệt lon nước ngọt:

Món đồ có thể gây nguy hiểm cho trẻ em nếu bố mẹ bất cẩn. Nếu những đứa trẻ chưabiết chữ vô tình mở ra uống thì hậu quả khôn lường.

Xem thêm:Chồng bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ, tình nhân bỏ chạy quên quần lót

Cô gái Hà thành kể chuyện cưới cháu sau 6 tháng nhắn tin không được hồi âm

Bị tung ảnh khoe ngực và xin clip sex, streamer Lai Lai lên tiếng

Sắp cưới, mỹ nữ nhũ hoa to đau đớn vì bị bạn trai nghi từng có con

Rủ cô gái đi nhà nghỉ, người đàn ông cụt 2 chân bị dọa chém

Duy Mạnh đoán đúng Olympic Việt Nam thua Hàn 1-3, Minh Vương ăn đứt cả đội Đức

Clip lao động nữ Việt kể chuyện bị cụ ông Đài Loan xâm hại tình dục nhiều lần

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Mầm non Kim Đồng mở dịch vụ mát xa cho các bé gây tranh cãi