Các tàu dự định chở thực phẩm và nhiên liệu đang bị quấy nhiễu và ngăn cản cập cảng biển của Venezuela, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho hay và lên án các hành động “tra tấn nền kinh tế” vào quốc gia Nam Mỹ này.

TT Maduro: Tàu chở thực phẩm và nhiên liệu tới Venezuela bị tấn công

Hoàng Vũ | 29/05/2019, 13:58

Các tàu dự định chở thực phẩm và nhiên liệu đang bị quấy nhiễu và ngăn cản cập cảng biển của Venezuela, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho hay và lên án các hành động “tra tấn nền kinh tế” vào quốc gia Nam Mỹ này.

Theo RT, phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo đảng Xã hội thống nhất cầm quyền tại thủ đô Caracas hôm 27.5, Tổng thống Maduro nói rằng các tàu chở thực phẩm tới nước này bị phá hoại và không thể rời được cảng cùng với 10 tàu chở nhiên liệu cũng bị phá hoại.

Ông Maduro cũng đồng thời đề cập tới mối liên hệ giữa những vụ phá hoại này với các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Venezuela dẫn đầu bởi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Maduro viết: "Trong suốt 5 tháng qua, khi đế quốc gây hấn, chúng ta đã phải chịu đựng các cuộc khủng bố về tài chính, phá hoại và đụng độ do đảo chính. Chúng tôi đang xử lý vấn đề này và ổn định lại tình hình bất chấp thiệt hại đối với các tàu”.

Mỹ, EU cùng một số nước đã tăng cường lệnh trừng phạt Venezuela trong những năm gần đây nhằm gây sức ép lên chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Maduro. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng lưu ý rằng biện pháp này khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của người dân Venezuela nay trở nên tồi tệ hơn.

Tình hình chính trị xã hội Venezuela hiện đang diễn biến hết sức căng thẳng kể từ khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố là “tổng thống lâm thời” của nước này vào ngày 23.1. Mỹ và nhiều nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido, đã gửi "tối hậu thư" tới ông Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn. Trong khi đó, Nga, Bolivia, Iran, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc cùng một số nước khác khẳng định tiếp tục ủng hộ chính quyền của ông Maduro.

Hoàng Vũ (theo RT)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TT Maduro: Tàu chở thực phẩm và nhiên liệu tới Venezuela bị tấn công