Ở khu vực Hà Nội, từ chiều nay đến ngày 11.10, có mưa to đến rất to.

Từ chiều nay (9.10), Hà Nội có mưa to đến rất to

Thu Anh | 09/10/2021, 06:16

Ở khu vực Hà Nội, từ chiều nay đến ngày 11.10, có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9.10, cơn bão số 7 đang hoạt động trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 7 nên từ ngày hôm nay đến ngày 12.10, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to.

Cụ thể, từ chiều nay đến ngày 11.10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 10-11.10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 10-12.10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 350mm. Ở khu vực Hà Nội, từ chiều nay đến ngày 11.10, có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1-2.

tu-chieu-nay-9.10-ha-noi-co-mua-to-den-rat-to.jpg
Hà Nội sẽ có mưa to từ chiều nay - Ảnh: Internet

Liên quan đến tình hình mưa giông và cảnh báo mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 10.10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Ngày và đêm 9.10, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Nhiều mây, chiều có mưa vừa, có nơi mưa to và giông; đêm có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ. Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực tỉnh Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay trên khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to. Cụ thể, trong 3 giờ vừa qua (từ 23 giờ ngày 8.20 đến 2 giờ ngày 9.10), Chư Ty có lượng mưa 59,2mm, Chư Prông 38mm, Đập Thị Trấn Chư Prông 37,6mm…

Trong khoảng 1-3 giờ tới, tại tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực tỉnh Gia Lai.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai, Đắk Đoa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện Chư Sê, Mang Yang, Ia Pa, Chư Pưh, Krông Chro, Phú Thiện.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Bài liên quan
Hà Nội yêu cầu 100% giáo viên tiêm vắc xin COVID-19 khi học sinh đi học trở lại
UBND TP yêu cầu các quận huyện tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ chiều nay (9.10), Hà Nội có mưa to đến rất to