Một bệnh nhân nữ quê ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tử vong do biến chứng chảy máu sau khi nội soi phế quản tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai.

Tử vong sau nội soi phế quản, bệnh viện khẳng định do tai biến

Hải Yến | 15/06/2018, 10:53

Một bệnh nhân nữ quê ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tử vong do biến chứng chảy máu sau khi nội soi phế quản tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều 14.6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Văn (Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, vợ ông đã tử vong bất thường sau khi nội soi tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo ông Văn, ngày 13.6, ông đưa vợ là bà Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1961) xuống bệnh viện để kiểm tra tổng thể định kỳ. Sáng 14.6, vợ chồng ông tiếp tục xuống bệnh viện để nội soi phế quản và lấy kết quả. Ông Văn cho hay một số kết quả kiểm tra sức khỏe ngày hôm trước của bà Bích cho thấy bình thường. Sáng nay, trước khi vào bệnh viện, bà Bích đi với tâm thế khỏe khoắn.

Khoảng 7 giờ 30, bà Bích được đưa vào phòng đểnội soi. Đến chừng 9h, bác sĩ gọi ông Văn đến cho biết, nội soi bị chảy máu trong bụng và chuyển đi cấp cứu. Bệnh nhân sau đó chuyển đến khoa cấp cứu, rồi khoa Hồi sức tích cực, nhưng đến 14h35 thì tử vong. Ông Văn khẳng định, trước khi đi khám, bà Bích không có bất thường gì về sức khỏe. Bà cũng không thấy đau, hay phát hiện ra khối u nào.

Có mặt tại viện, nhiều người nhà nạn nhân cho hay bà Bích vốn dĩ khỏe mạnh, trước khi đi khám, vẫn làm việc đồng áng bình thường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình đã báo cơ quan công an đến để làm rõ nguyên nhân bà Bích tử vong.

Chiều cùng ngày, trả lời báo chí, đại diện bệnh viện Bạch Mai, ông Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp thông tin cho hay, đây là tai biến y khoa ngoài mong muốn. "Thông tin từ người nhà bệnh nhân chưa chính xác. Trong chiều hôm qua sau khám, bác sĩ đã nghi ngờ bệnh nhân có khối u phổi nên chỉ định nội soi và sinh thiết. Điều này chắc chắn đã được thông báo đến người bệnh", ông Hùng cho biết.

Việc sinh thiết khối u, nhằm xác định u lành, ác để có hướng điều trị. Tuy nhiên, khi nội soi, bác sĩ đã bấm khối u để sinh thiết, máu chảy nhiều dẫn đến suy hô hấp nhanh. Các bác sĩ đã cấp cứu, đặt ống hút nhưng không thành công. Bệnh nhân đã tử vong.

Theo ông Hùng, đây là tai biến đáng tiếc có thể xảy ra khi thực hiện thủ thuật. Về nguyên tắc, trước khi thực hiện thủ thuật, bác sĩ sẽ giải thích rõ những nguy cơ, tai biến, thậm chí tử vong trong quá trình thực hiện. Gia đình cũng đã hiểu và ký cam kết trước khi thực hiện thủ thuật.

Đối với sự việc vừa xảy ra, bệnh viện xin chia buồn với gia đình nạn nhân. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ họp để xác định nguyên nhân tử vong và sẽ có hỗ trợ cho gia đình nạn nhân để vơi bớt nỗi đau.

Lãnh đạo bệnh viện cũng chỉ đạo sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng chuyên môn sớm nhất, gồm các chuyên khoa liên khoa, để xem xét đánh giá việc thực hiện tuân thủ các quy trình chuyên môn, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Bíchvà nghiêm túc xử lý nếu phát hiện ra sai phạm.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tử vong sau nội soi phế quản, bệnh viện khẳng định do tai biến