Đô đốc Phil Davidson - tướng chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) - chê trách Trung Quốc vì đã không tham gia đối thoại trong khuôn khổ Thỏa thuận Tham vấn hàng hải quân sự (MMCA).

Tướng Mỹ trách Trung Quốc vì 'đến hẹn mà không thấy'

Cẩm Bình | 17/12/2020, 15:54

Đô đốc Phil Davidson - tướng chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) - chê trách Trung Quốc vì đã không tham gia đối thoại trong khuôn khổ Thỏa thuận Tham vấn hàng hải quân sự (MMCA).

Là hoạt động định kỳ từ năm 1998 đến nay, đối thoại MMCA tạo điều kiện cho quan chức Mỹ - Trung trao đổi giúp tránh nguy cơ để xảy ra xung đột ngoài ý muốn, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đợt đối thoại năm nay được tổ chức trực tuyến, từ ngày 14 - 16.12, và Trung Quốc đã không tham gia.

Đô đốc Davidson ra tuyên bố chê trách: “Đây là một minh chứng khác cho thấy Trung Quốc chẳng hề tôn trọng các thỏa thuận. Vụ việc như lời nhắc nhở tất cả mọi quốc gia khi muốn theo đuổi thỏa thuận nào đó với Trung Quốc trong tương lai”.

Ông khẳng định quân đội Mỹ tuân chủ nghiêm túc MMCA, yêu cầu quân đội Trung Quốc tổ chức đối thoại một cách phù hợp. Trung Quốc hiện chưa lên tiếng phản ứng.

106551562-1590482232911gettyimages-1194585923.jpeg
Trung Quốc chẳng hề nêu lý do không tham gia đối thoại MMCA - Ảnh: CNBC

Trong năm 2020, quan hệ Mỹ - Trung vì vấn đề đại dịch, Hồng Kông, Đài Loan, Huawei mà ngày một xấu đi. Quân đội Mỹ cũng "không quên" triển khai tàu chiến di chuyển qua khu vực tranh chấp trên Biển Đông để thể hiện quyền tự do hàng hải – động thái luôn khiến Trung Quốc tức giận. Căng thẳng leo thang có khả năng gây ra xung đột nếu bất kỳ bên nào tính toán sai.

Bài liên quan
Khí tài, phương tiện quân sự Mỹ đã triển khai vẫn để lại Trung Đông
Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 15.4 thông báo khí tài, phương tiện quân sự mà Mỹ triển khai trước lúc Iran tấn công Israel vẫn được để lại Trung Đông như một biện pháp đề phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tướng Mỹ trách Trung Quốc vì 'đến hẹn mà không thấy'