Twitter xóa một hình ảnh từ tweet của Tổng thống Donald Trump vào ngày 1.7 vì vi phạm chính sách bản quyền.

Twitter lên tiếng sau khi tiếp tục gây hấn với Tổng thống Donald Trump

02/07/2020, 23:00

Twitter xóa một hình ảnh từ tweet của Tổng thống Donald Trump vào ngày 1.7 vì vi phạm chính sách bản quyền.

Tweet này kèm theo ảnh ông Trump chụp cho tờ New York Times năm 2015. Đây là bức ảnh do Damon Winter, nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng Pulitzer, thực hiện.

Tổng thống Mỹ đã thêm chữ lên phía trên (Trong thực tế, họ không theo đuổi tôi mà theo đuổi bạn) và dưới cùng (Tôi chỉ ở vị trí ngáng đường) để biến ảnh thành meme.

Tweet hiện hiển thị thông báo "Hình ảnh này đã bị xóa để đáp lại một báo cáo từ người sở hữu bản quyền".

Dù biến mất khỏi tài khoản Twitter nhưng meme này vẫn còn trên fanpage Facebook của Tổng thống Donald Trump, thu hút hơn 508.000 người thả biểu tượng cảm xúc, hơn 45.000 bình luận, hơn 87.000 lượt chia sẻ lại.

Twitter xác nhận đã có hành động với tweet của ông Trump vì thông báo từ chủ bản quyền lên quan đến Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA).

"Chúng tôi trả lời các khiếu nại bản quyền hợp lệ được gửi đến bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện do họ ủy quyền", người phát ngôn của Twitter nói với CNET.

Eileen Murphy, Phó chủ tịch truyền thông cao cấp của New York Times, tiết lộ họ đã báo cáo cho Twitter gỡ ảnh này.

Tổng thống Donald Trump với các công ty truyền thông xã hội, đặc biệt là Twitter, gần đây xảy ra mối bất hòa lớn.

Vào tháng 5.2020, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh hành pháp để hạn chế các biện pháp bảo vệ pháp lý cho các công ty truyền thông xã hội sau khi Twitter dán nhãn hai tweet của ông chứa "thông tin có khả năng gây hiểu lầm".

Hôm 18.6, Twitter đã xóa video do ông Trump đăng tải vì có người khiếu nại bản quyền sau khi dán nhãn tweet này là "thao túng truyền thông".

Bị Tổng thống Donald Trump kết tội, Twitter lên tiếng, Google và Facebook im lặng

Nhiều cô gái Việt bị lấy ảnh trên Tinder đăng lên web khiêu dâm

Facebook khai tử ứng dụng ra đời để cạnh tranh với TikTok

Sợ mất hàng trăm triệu người dùng Ấn Độ, TikTok hứa không gửi dữ liệu cho Trung Quốc

TP.HCM sáng xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí, chiều đứng 63: Vì sao?

Google cuối cùng đã đồng ý trả tiền cho tin tức

47 game nên gỡ ngay vì chứa trojan nguy hiểm quấy rối người dùng

Từ Quang Hải đến Bphone: Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Google hé lộ bất ngờ về số người sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Twitter lên tiếng sau khi tiếp tục gây hấn với Tổng thống Donald Trump