Hãng Yonhap News dẫn lời một quan chức Hàn Quốc tiết lộ một máy bay không người lái (UAV) của CHDCND Triều Tiên đã xâm nhập vào vùng cấm bay bán kính 3,7 km quanh phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Seoul.

UAV Triều Tiên xâm nhập vùng cấm bay quanh phủ Tổng thống Hàn Quốc

Cẩm Bình | 05/01/2023, 14:48

Hãng Yonhap News dẫn lời một quan chức Hàn Quốc tiết lộ một máy bay không người lái (UAV) của CHDCND Triều Tiên đã xâm nhập vào vùng cấm bay bán kính 3,7 km quanh phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Seoul.

Đây là một trong năm UAV di chuyển vào Hàn Quốc ngày 26.12.2022 mà quân đội nước này không bắn hạ được. Theo nguồn tin quan chức: “Máy bay bay nhanh vào rìa phía bắc vùng cấm bay nhưng không đến gần các cơ sở an ninh quan trọng.

Trước đó Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) bác bỏ thông tin UAV Triều Tiên bay vào vùng rủi ro an ninh cao, chụp ảnh văn phòng Tổng thống cùng cơ sở an ninh xung quanh.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, UAV Triều Tiên di chuyển theo quỹ đạo bất thường, thay đổi tốc độ lẫn độ cao theo những cách không ngờ tới.

drone.jpg
Một UAV Triều Tiên bị Hàn Quốc phát hiện ở vùng núi Inje năm 2017 - Ảnh: AP

Vụ việc để UAV Triều Tiên xâm nhập mà không bắn hạ khiến quân đội Hàn Quốc nhận phải chỉ trích lẫn nghi ngờ về năng lực phòng không. Đáp lại, quân đội lên kế hoạch tiến hành nhiều cuộc tập trận với kịch bản tiêu diệt UAV địch vào ngày 29.12.2022 và ngày 5.1.2023.

Sau vụ việc, Tổng thống Yoon chỉ đạo quân đội sớm phát triển UAV tàng hình cũng như thành lập đơn vị tác chiến UAV. Ông còn đe dọa chấm dứt thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018 nếu Bình Nhưỡng lặp lại hành động xâm phạm không phận.

Bài liên quan
Nga lắp lồng đối phó UAV cho tàu ngầm
Trang Interesting Engineering đưa tin các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine buộc Nga phải lắp lồng bảo vệ, tuy nhiên cũng có suy đoán lồng chỉ để... che nắng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
3 giờ trước Sự kiện
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UAV Triều Tiên xâm nhập vùng cấm bay quanh phủ Tổng thống Hàn Quốc