Mưa lớn lại đổ xuống miền đông nam nước Úc vào ngày 22.3 làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt đã khiến nhiều trường học đóng cửa và hàng nghìn người phải di tản.

Úc di tản hàng nghìn người do lũ lụt tồi tệ nhất trong 60 năm qua

Cẩm Bình | 22/03/2021, 11:13

Mưa lớn lại đổ xuống miền đông nam nước Úc vào ngày 22.3 làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt đã khiến nhiều trường học đóng cửa và hàng nghìn người phải di tản.

Ven biển bang New South Wales (NSW) cùng vài vùng của thành phố Sydney ngập suốt vài ngày. Cơ quan chức năng dự báo đây sẽ là trận lụt tồi tệ nhất trong 60 năm qua.

Khoảng 18.000 người đã được di tản khỏi khu vực thấp của bang, chính quyền Úc còn lên kế hoạch đưa thêm hàng nghìn người nữa rời khỏi ngoại ô phía tây Sydney nơi ngập lụt nặng. Giới chức nước này khuyến cáo người dân hạn chế đi lại và làm việc ở nhà nếu có thể vì một số địa điểm hứng chịu lượng mưa lên đến 25cm trong 24 tiếng qua.

210320235600-01-australia-floods-0320-exlarge-169.jpg
Xe cứu hộ di chuyển qua vùng bị nhập ở phía tây Sydney - Ảnh: CNN
210320235912-04-australia-floods-0320-exlarge-169.jpg
Nước sông Nepean sát TP.Sydney dâng cao - Ảnh: CNN

Đáng chú ý là chỉ 1 năm trước, chính khu vực đang chìm trong nước lũ từng bị hạn hán khốc liệt cùng tình trạng cháy rừng chưa từng có. Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết ông chưa từng thấy bang phải hứng chịu hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp như vậy trước đây.

aussiefloods_reuters.jpg
Người dân buộc phải di tản - Ảnh: Reuters
rk_australia-weather_220321.jpg
Lũ lụt sẽ còn kéo dài - Ảnh: Reuters

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, mưa cùng lũ lụt sẽ kéo dài đến ngày 24.3. NSW cùng bang Queensland lân cận đã ban hành cảnh báo lũ mức nghiêm trọng. Thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến hoạt động tiêm vắc xin COVID-19 tại không ít vùng.

Bài liên quan
EVNHCMC tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada
Sáng ngày 28.3, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV; ông Luân Quốc Hưng – Phó tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với bà Mary Ng - Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xuất khẩu Canada.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc di tản hàng nghìn người do lũ lụt tồi tệ nhất trong 60 năm qua