3 tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có 1 khu trục hạm cỡ lớn trang bị tên lửa dẫn đường bị phát hiện tại eo biển Tsushima nằm phía bắc đảo Kyushu.

Khu trục hạm Trung Quốc lượn lờ vùng biển gần Nhật Bản

Cẩm Bình | 20/03/2021, 10:40

3 tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có 1 khu trục hạm cỡ lớn trang bị tên lửa dẫn đường bị phát hiện tại eo biển Tsushima nằm phía bắc đảo Kyushu.

Tàu của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản (MSDF) cùng máy bay trinh sát P3-C phát hiện 3 con tàu nói trên vào trưa 18.3. Tàu Trung Quốc không xâm nhập sâu hay thực hiện hành động gây hấn nào. Bộ Quốc phòng Nhật đang tìm hiểu xem Trung Quốc có ý định gì khi triển khai tàu như vậy.

Khu trục hạm trong 3 chiếc tàu Trung Quốc thuộc loại Type 055, MSDF xác định đây là lần đầu tiên con tàu này có mặt ở vùng biển gần Nhật.

Nằm trong loại tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc hiện nay, Type 055 được cho có khả năng phóng tên lửa dẫn đường tầm xa cũng như tên lửa chống hạm siêu thanh.

e6b751cc-919f-4329-bd89-8f8012fe7f44.jpeg
Khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc - Ảnh: Global Times

Diễn biến mới nhất nêu trên diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản hết sức cảnh giác sau khi giới chức Bắc Kinh cho phép hải cảnh nổ súng vào tàu nước ngoài. Hải cảnh là lực lượng chủ chốt mà Trung Quốc sử dụng để quấy nhiễu khu vực quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Thời gian qua, giới chức Tokyo phản ứng lại bằng cách bày tỏ quan ngại của họ với một số nước phương Tây. Họ cũng cân nhắc triển khai lực lượng phòng vệ đến thực thi pháp luật ở vùng biển này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu trục hạm Trung Quốc lượn lờ vùng biển gần Nhật Bản