Hãng Kyodo News dẫn nguồn tin tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc với Đài Loan.

Mỹ - Nhật sẽ cùng hỗ trợ nếu Đài Loan gặp xung đột quân sự với Trung Quốc

Cẩm Bình | 21/03/2021, 16:35

Hãng Kyodo News dẫn nguồn tin tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc với Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nêu vấn đề trên khi gặp gỡ người đồng cấp Nhật Nobuo Kishi tại Tokyo tuần qua. Hai bên chưa có cuộc thảo luận nào về phương thức hợp tác phản ứng trước tình huống khẩn cấp như vậy.

Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Kishi bày tỏ quan ngại trước tình trạng máy bay Trung Quốc nhiều lần bay vượt qua đường trung tuyến chia đôi eo biển Đài Loan đồng thời nhấn mạnh cần thiết phải nghiên cứu cách cho phép lực lượng phòng vệ Nhật phối hợp với lực lượng Mỹ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc thực sự phát động tấn công.

usjapan.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật vừa có cuộc làm việc trực tiếp - Ảnh: Kyodo News

Đại sứ quán Mỹ tại Nhật và Bộ Quốc phòng Nhật đều chưa lên tiếng trước thông tin Kyodo News đưa ra. Tuy nhiên theo hãng tin này, quan điểm của Nhật lâu nay vẫn luôn là khuyến khích đối thoại tìm giải pháp hòa bình cho quan hệ hai bờ.

Đi cùng Bộ trưởng Austin sang Nhật còn có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông cũng đã làm việc với người đồng cấp Toshimitsu Motegi.

Liên quan vấn đề Đài Loan, tuyên bố chung của 4 vị Bộ trưởng chỉ kêu gọi hòa bình và ổn định hai bờ. Nhưng tuyên bố cũng không quên chỉ trích Trung Quốc hành xử không phù hợp trật tự thế giới hiện tại, đem lại thách thức chính trị, kinh tế, công nghệ, quân sự lớn cho cộng đồng quốc tế.

Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Nhật sẽ cùng hỗ trợ nếu Đài Loan gặp xung đột quân sự với Trung Quốc