Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk kêu gọi người dân tị nạn ở nước ngoài tiếp tục ở lại qua mùa đông năm nay do cuộc chiến đã khiến hạ tầng năng lượng nước này hư hại nghiêm trọng.

Ukraine kêu gọi dân tiếp tục tị nạn ở nước ngoài qua mùa đông

Cẩm Bình | 27/10/2022, 11:19

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk kêu gọi người dân tị nạn ở nước ngoài tiếp tục ở lại qua mùa đông năm nay do cuộc chiến đã khiến hạ tầng năng lượng nước này hư hại nghiêm trọng.

“Tôi muốn đề nghị họ đừng quay về. Chúng ta cần sống qua mùa đông”, Phó thủ tướng Vereshchuk phát biểu trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia. Bà mong người dân tị nạn chờ đến mùa xuân hãy về nước.

Đầu tháng qua Nga mở đợt tấn công tên lửa nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine gây mất điện lẫn mất nước diện rộng. Ukraine ước tính 40% hệ thống điện bị hư hại, tuần trước một quan chức địa phương ở thủ đô Kyiv khuyến cáo người dân chuẩn bị cho tình huống mất kết nối trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần.

Tình trạng hạ tầng năng lượng Ukraine hư hại xảy ra trong bối cảnh giá năng lượng, thực phẩm cùng không ít nhu yếu phẩm khác đều tăng vọt trên khắp châu Âu - nơi hàng triệu người Ukraine chạy sang tị nạn từ khi chiến tranh nổ ra.

Lạm phát là vấn đề lớn với người tị nạn. Nhiều người trong số họ chưa tìm được công việc ổn định có mức lương thỏa đáng.

ukrainians-fleeing-war.jpg
Hàng triệu người Ukraine đang tị nạn ở nước ngoài - Ảnh: Getty Images

Phó thủ tướng Vereshchuk nhận định lưới điện quốc gia không chịu nổi nếu người dân tị nạn ở nước ngoài quay về. Tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

“Về nước lúc này là rủi ro với bản thân, với con cái cũng như với những người thân dễ bị tổn thương”, theo Phó thủ tướng Vereshchuk.

Hơn 1 triệu hộ gia đình ở Ukraine phải chịu cảnh mất điện sau đợt tấn công tên lửa của Nga. Đầu tuần qua đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết 10 khu vực trên toàn quốc phải áp dụng hạn chế cung cấp điện. Giới chức thủ đô kêu gọi người dân tích trữ nước.

Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine kêu gọi dân tiếp tục tị nạn ở nước ngoài qua mùa đông