Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Vadim Pristayko mới đây thừa nhận, các biện pháp trừng phạt chống Nga đang ngày càng gây bất tiện cho các nước châu Âu.

Ukraine thừa nhận các lệnh trừng phạt chống Nga trở nên bất tiện cho châu Âu

Hoàng Vũ | 18/09/2019, 18:23

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Vadim Pristayko mới đây thừa nhận, các biện pháp trừng phạt chống Nga đang ngày càng gây bất tiện cho các nước châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn tờ Die Welt của Đức, ông Prisayko mô tả sự trở lại của phái đoàn Nga ở Đại hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) và việc các nước kêu gọi khôi phục lại nhóm G8 (Nhóm các nước công nghiệp phát triển) là dấu hiệu cho thấy các quốc gia phương Tây đã sẵn sàng làm dịu lập trường của họ.

“Ngay cả khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây không còn phù hợp và ngày càng gây khó khăn hơn cho các đối tác thì những biện pháp này vẫn gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga và buộc Nga phải thực hiện các bước đi đúng hướng”, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho hay.

Khi được hỏi về những kỳ vọng của Kiev từ Hội nghị thượng đỉnh có thể theo định dạng Normandy (gồm 4 nước: Nga, Ukraine, Pháp và Đức), ông Pristayko cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “muốn đạt được tiến bộ thực sự trong vòng 6 tháng”. "Nhưng tôi không biết khát vọng thực sự của Kremlin”, ông Pristayko nói thêm.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine khẳng định đất nước của ông sẵn sàng thực hiện các biện pháp mới để đạt được điều này nhằm “đảo ngược các động lực trước đây".

"Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ hành động một mình. Trong quá trình đối thoại với các đối tác của mình, chúng tôi sẽ đưa ra các đề xuất, như tôi hy vọng, sẽ có hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đầu hàng lãnh thổ Ukraine và đã thông báo cho người Nga về các lằn ranh đỏ của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi phản đối Nga nỗ lực củng cố vị thế của mình trên các phần của lãnh thổ Ukraine", ông nói.

Hoàng Vũ (theo TASS)
Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine thừa nhận các lệnh trừng phạt chống Nga trở nên bất tiện cho châu Âu