Hơn 40 nghị sĩ từ 20 quốc gia đã viết thư cho chính phủ nước mình, tỏ ý phản đối việc đề cử ông Hồ Bân Sâm cho vị trí thành viên ủy ban giám sát công việc của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Ứng viên Trung Quốc vào ủy ban Interpol bị nghị sĩ 20 nước phản đối

Cẩm Bình | 16/11/2021, 08:14

Hơn 40 nghị sĩ từ 20 quốc gia đã viết thư cho chính phủ nước mình, tỏ ý phản đối việc đề cử ông Hồ Bân Sâm cho vị trí thành viên ủy ban giám sát công việc của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Ông Sâm được đề cử Bộ Công an Trung Quốc làm thành viên ủy ban điều hành với tổng cộng 13 người phụ trách giám sát ban Tổng thư ký Interpol. Cuộc bầu cử chọn thành viên ủy ban điều hành chuẩn bị diễn ra vào tuần tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, đây cũng là phiên họp đề ra phương hướng và chính sách hoạt động của tổ chức.

38.jpg
Ông Hồ Bân Sâm - Ảnh: The Paper

Nhóm nghị sĩ phản đối thuộc “Liên minh nghị viện đa quốc gia về chính sách đối phó Trung Quốc” (IPAC). Họ cho rằng đề cử nêu trên làm dấy lên lo ngại Trung Quốc lợi dụng Interpol thực thi luật pháp nước mình ở nước ngoài, dùng cơ chế truy nã đỏ sai mục đích.

“Trung Quốc đã nhiều lần lạm dụng truy nã đỏ để đàn áp người bất đồng chính kiến sống lưu vong. Gần đây nhất, nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ Idris Hasan vừa bị bắt tại Morocco sau một thông báo đỏ do Trung Quốc đệ trình”, nhóm nghị sĩ nhắc nhở thông qua một lá thư với 50 chữ ký.

Thư còn viết: “Khi bầu ông Sâm vào ủy ban điều hành, đại hội đồng Interpol sẽ bật đèn xanh cho chính phủ Trung Quốc tiếp tục lợi dụng tổ chức, đặt hàng chục nghìn người Hồng Kông, Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Đài Loan, Trung Quốc (đại lục) đang sống ở nước ngoài vào thế nguy hiểm hơn nữa”.

Ông Sâm có hơn 20 năm công tác ở Bộ Công an Trung Quốc, hiện giữ chức Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế thuộc bộ này.

interpol.jpg
Quá trình đề cử và bầu chọn thành viên ủy ban điều hành Interpol bị chị trích thiếu minh bạch - Ảnh: SCMP

3 năm trước từng có một nhân vật Trung Quốc giữ vị trí người đứng đầu Interpol: ông Mạnh Hoành Vĩ. Ngoài làm Chủ tịch Interpol, ông Mạnh lúc đó còn là Thứ trưởng Công an Trung Quốc.

Cựu Chủ tịch Mạnh bỗng nhiên mất tích vào tháng 9.2018, sau đó vì sức ép từ quốc tế Trung Quốc mới cho biết đã bắt giữ ông khi quan chức này về nước. Năm 2019, ông bị kết án 13 năm 6 tháng tù vì tội tham nhũng.

Thành viên Nghị viện châu Âu (EP) Reinhard Bütikofer cho biết lúc Mạnh còn giữ chức Chủ tịch Interpol, đã có nhiều thông tin cáo buộc ông cố gắng thay đổi hoạt động của Interpol, tăng quyền cho ủy ban điều hành. Tờ The Wall Street Journal năm 2019 từng tiết lộ ông trước lúc bị bắt còn muốn làm thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ứng viên Trung Quốc vào ủy ban Interpol bị nghị sĩ 20 nước phản đối