Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau khi cùng tuyển Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30 tối qua, nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung đã kiệt sức và phải đưa đi bệnh viện Manila Doctor cấp cứu.

Vất vả thắng Thái Lan giành HCV SEA Games, nữ tuyển thủ Việt Nam nhập viện cấp cứu vì kiệt sức

09/12/2019, 17:02

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau khi cùng tuyển Việt Nam đoạt HCV SEA Games 30 tối qua, nữ tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung đã kiệt sức và phải đưa đi bệnh viện Manila Doctor cấp cứu.

Hồng Nhung và các đồng đội của mình đã trải qua 120 phút nghẹt thở trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 gặp kỳ phùng địch thủ Thái Lan tối qua. Chiến thắng 1-0 cùng tấm huy chương Vàng là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực hết mình của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Sau trận đấu rất nhiều cầu thủ đã kiệt sức cũng như trầy xước do phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, trong đó hậu vệ Hồng Nhung phải vào viện cấp cứu do tụt đường huyết.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên Hồng Nhung cố gắng thêm chút nữa cho sức khỏe của bản thân.

Gặp đối thủ Thái Lan có thể cao to, sức khoẻ tốt thì việc hàng phòng thủ Việt Nam phải làm việc vất vả để bảo vệ mành lưới là điều rất đáng ngưỡng mộ. Nếu như Hồng Nhung kiệt sức nhập viện thì một hậu vệ khác Chương Thị Kiều tối qua cũng không thể ngủ được vì vết trầy xước đau nhức.

Hậu vệ Chương Thị Kiều bị trầy xước, đau nhức không ngủ được

Theo kế hoạch, một ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường trở về nước vào tối nay. Tuy nhiên, được sự đồng ý của lãnh đạo Đoàn TTVN tại SEA Games 30, toàn đội sẽ ở lại nghỉ ngơi, mua sắm quà cho gia đình và người thân, đặc biệt là ra sân tiếp lửa cho ĐT U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam gặp U.22 Indonesia, diễn ra trên sân Rizal Memorial vào 19h00 ngày 10.12 tới.

Anh Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vất vả thắng Thái Lan giành HCV SEA Games, nữ tuyển thủ Việt Nam nhập viện cấp cứu vì kiệt sức