Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - Phan Nguyễn Như Khuê cho biết đại hội dự kiến bầu 61/65 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI vào ngày 17.10.

Vì sao TP.HCM bầu khuyết 4 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ?

Phan Diệu | 16/10/2020, 18:20

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - Phan Nguyễn Như Khuê cho biết đại hội dự kiến bầu 61/65 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI vào ngày 17.10.

Chiều 16.10, ông Phan Nguyễn Như Khuê đã chủ trì cuộc họp báo thông tin về kết quả ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Lê Văn Minh, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết trong ngày làm việc hôm nay, ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã báo cáo với đại hội về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã điều hành đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI gồm 65 ủy viên và đại hội sẽ biểu quyết thông qua 61 người (khuyết 4 người).

Giải thích về việc bầu khuyết 4 ủy viên, ông Phan Nguyễn Như Khuê nói rằng sau khi đại hội kết thúc, thành phố sẽ xem xét, điều chuyển, bố trí lại những nơi cần có cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành cho hợp lý. Hiện nay, trong quá trình chuẩn bị thì ở những vị trí có cơ cấu đó chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chí cần thiết nên còn khuyết.

“Trong quá trình thảo luận tại các tổ, phần đông ý kiến thống nhất với việc chuẩn bị của Ban Chấp hành khóa X nhưng vẫn có những ý kiến cần xem xét tại đại hội để thảo luận tiếp. Việc có khả năng ứng cử hay đề cử hay không thì thẩm quyền thuộc về đại hội. Do vậy, đại hội sẽ chốt danh sách vào ngày mai. Đại hội sẽ thảo luận làm rõ về cơ cấu, có thể giảm ở cơ cấu này, tăng ở cơ cấu kia và ngược lại", ông Khuê nói.

Đặc biệt, ông Khuê cũng nhấn mạnh việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành khóa mới được thực hiện chặt chẽ các bước theo quy trình, đúng với chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Thành phố có 47 trường hợp được giới thiệu tái cử, 25 người được giới thiệu ứng cử lần đầu.

2020-10-16_20-07-54.jpg
Đại biểu Cục Hải quan TP.HCM

Trong danh sách 72 người, số lượng cán bộ nữ được giới thiệu là 13, tuổi bình quân là khoảng 48,4, trong đó 7 trường hợp là cán bộ trẻ.

Ngoài ra, trong phiên họp sáng mai (17.10), trước khi đi vào phần bầu cử Ban chấp hành khóa mới thì đoàn chủ tịch sẽ báo cáo đại hội thông báo kết luận của Bộ Chính trị.

dai-hoi-tphcm-ngay-15-10.jpg
Ngày 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI
- Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM

Theo chương trình làm việc ngày 17.10, buổi sáng đại hội làm việc tại hội trường để nghe đoàn chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng sẽ biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu ban kiểm phiếu. Sau đó, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vào buổi chiều, đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài liên quan
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới cho TP.HCM
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao TP.HCM bầu khuyết 4 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ?