Năm 2019 sắp khép lại mà không còn giải nào nên tờ Fox Sports châu Á đã công bố danh sách 11 cầu thủ hay nhất Đông Nam Á 2019. Việt Nam có số cầu thủ nhiều nhất với 4 tuyển thủ đội tuyển quốc gia góp mặt trong danh sách này.

Việt Nam áp đảo, qua mặt Thái Lan trong đội hình tiêu biểu Đông Nam Á 2019

21/12/2019, 11:30

Năm 2019 sắp khép lại mà không còn giải nào nên tờ Fox Sports châu Á đã công bố danh sách 11 cầu thủ hay nhất Đông Nam Á 2019. Việt Nam có số cầu thủ nhiều nhất với 4 tuyển thủ đội tuyển quốc gia góp mặt trong danh sách này.

Bốn cái tên của Việt Nam nằm trong Đội hình tiêu biểu 2019 là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu. Đây là những gương mặt được đánh giá thi đấu xuất sắc và phong độ ổn định của bóng đá Việt Nam suốt năm qua. Trong đó, đội trưởng U.23 Việt Nam Quang Hải còn lọt vào đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á của hai tờ báo là Titan Sport (Trung Quốc) và Fox Sport.

Đứng sau Việt Nam là Thái Lan với 3 cầu thủ là thủ môn Siwarak Tedsungnoen, tiền vệ Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan - hậu vệ vừa giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Thái Lan 2019. Trong ba cầu thủ Thái Lan, việc thủ môn Siwarak Tedsungnoen có mặt đã gây tranh cãi không ít bởi năm qua thủ thành này thi đấu không hề nổi bật, thậm chí là kém hẳn Đặng Văn Lâm của Việt Nam ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Bốn cầu thủ còn lại được Fox Sports châu Á tôn vinh trong danh sách này là 2 tiền vệ Stephan Schrock (Philippines), Hlaing Bo Bo (Myanmar), 2 tiền đạo là Safawi Rasid (Malaysia) và Ikhsan Fandi (Singapore). Trong danh sách tiền đạo, cầu thủ Ikhsan Fandi cũng bị cho là kém hơn Tiến Linh cả khả năng ghi bàn. Ngay cả ở SEA Games, Ikhsan Fandi chỉ ghi được 3 bàn thắng và cùng U.22 Singapore bị loại khỏi vòng bảng. Trong khi đó, Tiến Linh rực sáng trong vai trò tiền đạo cắm ở cả cấp độ đội tuyển lẫn U.22 Việt Nam với 6 bàn. Ngoài ra, ở cấp đội tuyển anh cũng ghi bàn thường xuyên.

ĐỘI HÌNH HAY NHẤT ĐÔNG NAM Á 2019

Thủ môn: Siwarak Tedsungnoen (Thái Lan).

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan (Thái Lan), Quế Ngọc Hải (Việt Nam), Đoàn Văn Hậu (Việt Nam).

Tiền vệ: Stephan Schrock (Philippines), Hlaing Bo Bo (Myanmar), Đỗ Hùng Dũng (Việt Nam) và Chanathip Songkrasin (Thái Lan).

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam), Safawi Rasid (Malaysia) và Ikhsan Fandi (Singapore).

Đăng Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam áp đảo, qua mặt Thái Lan trong đội hình tiêu biểu Đông Nam Á 2019