Nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT giữa Việt Nam với New Zealand và Úc đã được ký trong chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới 2 nước này.

Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp tác về GD-ĐT với Úc, New Zealand

nguyentuyet | 19/03/2018, 06:20

Nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực GD-ĐT giữa Việt Nam với New Zealand và Úc đã được ký trong chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới 2 nước này.

Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT), vừa qua tại Auckland (New Zealand),thay mặt Bộ GD-ĐT Việt Nam và Cơ quan giáo dục New Zealand, Thứ trưởngNguyễn Văn Phúc và ông John Goulter, Tổng giám đốc Đối tác và Truyền thông đã ký kết kế hoạch hợp tác chiến lược về Gd-ĐT giữa hai nướcgiai đoạn 2018-2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Tổng giám đốc John Goulter ký kết kế hoạch hợp tác chiến lược về GD-ĐTgiai đoạn 2018-2020 - Ảnh: BộGD-ĐT

Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc cũngđã tới thăm một số trường đại học như Trường đại họcCông nghệ Auckland, Trường Waikato và trực tiếp chứng kiến lễ ký kết hợp tác của các trường đại học hai nước: Bản ghi nhớ giữa Trường đại học Công nghệ Auckland và Trường đại học Hà Nội; Thỏa thuận về hợp tác tăng cường giữa Đại học Quốc gia TP.HCMvà Đại học Công nghệ Auckland; Thỏa thuận giữa Đại học Quốc gia TP.HCMvới Đại học Waikato; Bản ghi nhớ giữa Trường đại học Hà Nội và Trường đại học Waikato; Bản ghi nhớ giữa Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Waikato.

Tại Úc,Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng Bộ trưởng phụ trách phát triển kỹ năng của Úcđã ký kết Thỏa thuận hợp tác về GD-ĐT giửa hai chính phủgiai đoạn 2018 - 2020.Thỏa thuận hợp tác này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác GD-ĐT giữa Việt Nam và Úc,đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa kýTuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Úc.

Cũng trong chuyến thăm,đoàn đại biểu của Bộ GD-ĐT đã đến thăm Trường đại học Canberra, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tácgiữa Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Canberra, Bản ghi nhớ giữa Trường đại học Hà Nội và Trường đại học Canberravề việc đào tạo giảng viên tiếng Anh...

Tú Viên (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp tác về GD-ĐT với Úc, New Zealand