Hàng triệu liều vắc xin AstraZeneca do Chính phủ Ý, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản viện trợ đã về tới Hà Nội.

Việt Nam nhận hàng triệu liều vắc xin AstraZeneca từ các nước viện trợ

Tuyết Nhung | 15/10/2021, 19:54

Hàng triệu liều vắc xin AstraZeneca do Chính phủ Ý, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản viện trợ đã về tới Hà Nội.

Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 15.10, lô hàng bao gồm 2.021.360 liều vắc xin AstraZeneca do Chính phủ Ý trao tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về đến Hà Nội.

Như vậy, cùng với 812.060 liều vắc xin tiếp nhận vào ngày 14.9, cho đến nay, Ý đã bàn giao tổng cộng hơn 2,8 triệu liều vắc xin nhằm hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Hiện Ý là nhà tài trợ lớn thứ hai trong EU cho cơ chế COVAX. Với số lượng hơn 2,8 triệu liều, Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên nhận vắc xin lớn nhất của Ý trên toàn cầu.

Chiều 15.10, Bộ Y tế cũng tiếp nhận gần 2 triệu liều vắc xin COVID-19 AstraZeneca do Ba Lan, Hàn Quốc viện trợ cho Việt Nam.

Trong đó, Ba Lan viện trợ thêm 887.700 liều vắc xin COVID-19 AstraZeneca cho Việt Nam. Lô vắc xin này đã về Việt Nam sáng 14.10. Trước đó, Ba Lan đã viện trợ 501.600 liều vắc xin COVID-19 AstraZeneca cho Việt Nam.

Hàn Quốc cũng viện trợ cho Việt Nam 1,1 triệu liều vắc xin COVID-19 AstraZeneca. Lô vắc xin này đã về đến Việt Nam tối 13.10.

Lãnh đạo Bộ Y tế cam kết sẽ phân bổ số vắc xin COVID-19 này tới các đơn vị và địa phương phòng, chống dịch căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã tiếp nhận 87,7 triệu liều vắc xin COVID-19 (đến ngày 12.10). Với số vắc xin hôm nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng gần 90 triệu liều. Hiện, gần 18 triệu người dân từ 18 tuổi đã tiêm đủ liều (2 mũi) trong số khoảng 58 triệu mũi vắc xin COVID-19 đã tiêm trên cả nước.

Bài liên quan
Tiêm thêm mũi vắc xin Moderna cho người nhận 2 liều Pfizer tăng kháng thể trung hòa gấp 30 lần
Việc tiêm liều vắc xin COVID-19 tăng cường khác loại không chỉ dường như an toàn mà còn hiệu quả hơn so với chích cùng loại, theo dữ liệu sơ bộ được đăng trực tuyến hôm 14.10 từ thử nghiệm lâm sàng do Viện Y tế Quốc gia Mỹ thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam nhận hàng triệu liều vắc xin AstraZeneca từ các nước viện trợ