Trong bài phát biểu tại Diễn đàn “Tuần lễ năng lượng Nga”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đồng thời có lộ trình chủ động tích cực giảm, theo hướng phát triển bền vững, giảm phát thải carbon đối với nguồn năng lượng hóa thạch.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

A.T | 15/10/2021, 12:01

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn “Tuần lễ năng lượng Nga”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đồng thời có lộ trình chủ động tích cực giảm, theo hướng phát triển bền vững, giảm phát thải carbon đối với nguồn năng lượng hóa thạch.

Diễn đàn “Tuần lễ năng lượng Nga” là sự kiện quan trọng về năng lượng, được tổ chức theo sáng kiến của Chính phủ Nga từ năm 2017 nhằm thảo luận vấn đề phát triển và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. Diễn đàn năm nay tổ chức từ 13 đến 15.10 với chủ đề “Năng lượng thế giới: Chuyển đổi để phát triển” thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu Nga và quốc tế, trong đó có lãnh đạo nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới. 

Trong bài phát biểu được ghi hình tới diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh, là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu trong ASEAN, chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo gắn liền với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang xây dựng Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những định hướng cơ cấu nguồn năng lượng của Việt Nam.

Về đa dạng hóa các nguồn năng lượng, Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Được biết, Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng sạch đạt ít nhất 20% vào năm 2030 và 30% vào năm 2045 trong tổng cung năng lượng sơ cấp.

Đối với nguồn năng lượng hóa thạch, Việt Nam có lộ trình chủ động tích cực giảm, theo hướng phát triển bền vững, giảm phát thải carbon, phát triển mạnh nhiệt điện khí; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hiện Việt Nam dự kiến đưa tỷ trọng nguồn điện khí tăng từ 10% năm 2020 lên 21-22% năm 2030, đồng thời đề cao sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặt mục tiêu tiết kiệm 5 -7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc đến năm 2025.

Trong bối cảnh thế giới đang đang chịu tác động cộng hưởng của đại dịch COVID-19, biến đối khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh cần phải có cách tiếp cận toàn cầu một cách bao trùm, tổng thể, bình đẳng và cùng có lợi. Việc tăng cường hợp tác quốc tế giữa các quốc gia đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững, giảm thiểu tác động tới môi trường và vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển ngành năng lượng; khuyến khích đẩy mạnh cơ chế hợp tác công - tư; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Liên bang Nga và các nước đầu tư, kinh doanh vào lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã được các đại biểu tham dự Diễn đàn đánh giá rất cao, thể hiện sự tham gia tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu; tăng cường hợp tác với Liên bang Nga và các quốc gia nhằm phát triển ngành năng lượng bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường; góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng khẳng định Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo