“Việc bệnh viện cho biết mẫu máu của nữ sinh là bí mật không phù hợp với quy định pháp luật. Gia đình có quyền khiếu nại nếu nghi ngờ phía bệnh viện chưa minh bạch trong việc công bố mẫu máu của con mình”, luật sư Hà Thị Khuyên nói.

Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với ô tô của quân nhân: Hồ sơ bệnh án có phải tài liệu mật?

Lam Thanh | 01/08/2022, 11:20

“Việc bệnh viện cho biết mẫu máu của nữ sinh là bí mật không phù hợp với quy định pháp luật. Gia đình có quyền khiếu nại nếu nghi ngờ phía bệnh viện chưa minh bạch trong việc công bố mẫu máu của con mình”, luật sư Hà Thị Khuyên nói.

Liên quan đến vụ nữ sinh bị tử vong do tai nạn với ô tô của một quân nhân, ngày 31.7, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nạn nhân cho biết gia đình đã có đơn khiếu nại về kết quả giám định nồng độ cồn trong máu của con gái.

Đơn khiếu nại mà gia đình nữ sinh gửi đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan, đặt vấn đề: Vì sao một học sinh đến trường lúc 7 giờ sáng lại có nồng độ cồn 0,79mg/100ml máu.

Gia đình cũng yêu cầu tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm và vì sao lấy mẫu máu mà không có sự chứng kiến của gia đình, người làm chứng, thân nhân hay Viện Kiểm sát.

Đồng thời, gia đình nạn nhân cũng đề nghị tiến hành giám định nồng độ cồn của nữ sinh tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và có biện pháp xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự những người cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án (nếu có).

Được biết, gia đình nhận được thông báo ngày 13.7 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm cho biết nồng độ cồn của em Anh là 0,79 mg/100ml máu, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm.

Ngoài ra, báo chí cũng đưa tin về nhóm bạn học của nữ sinh này đã làm cam kết và chịu trách nhiệm về bản tự khai với nội dung tối hôm trước khi xảy ra tai nạn, nhóm bạn này có học nhóm tại một quán cà phê nhưng không ai sử dụng thức uống có cồn. Riêng nữ sinh Hồ Hoàng Anh chỉ uống nước lọc tự mang theo.

Cũng liên quan đến đơn khiếu nại yêu cầu tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu của nạn nhân là em Hồ Hoàng Anh, tử vong do tai nạn giao thông ngày 28.6, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận trả lời báo chí rằng hồ sơ bệnh án của bệnh nhân là mật, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

tn.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác.

Tại khoản 11, điều 7, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định thông tin về y tế, dân số gồm: Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; Chủng, giống vi sinh vật mới phát hiện liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người; mẫu vật, nguồn gien, vùng nuôi trồng dược liệu quý hiếm; Quy trình sản xuất dược liệu, thuốc sinh học quý hiếm; Thông tin, tài liệu, số liệu điều tra về dân số.

Theo luật sư Khuyên, trường hợp tai nạn giao thông của nữ sinh Anh, để xác định lỗi, nguyên nhân tai nạn, diễn biến hành vi, cơ quan công an cần đo vẽ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera hành trình của ô tô, nhà dân để làm tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

“Việc bệnh viện cho biết mẫu máu của nữ sinh là bí mật không phù hợp với quy định pháp luật, gia đình có quyền khiếu nại nếu nghi ngờ phía bệnh viện chưa công khai, minh bạch trong việc công bố mẫu máu của con mình. Nếu khiếu nại đến bệnh viện chưa được giải quyết thì gia đình có quyền khiếu nại lên Sở Y tế Ninh Thuận, Bộ Y tế để làm rõ quy định trái luật của bệnh viện này”, bà Khuyên nêu.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 28.6, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, TP.Phan Rang-Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về Quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì xảy ra tai nạn giữa xe của em Anh và ô tô đi cùng chiều.

Vụ tai nạn đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào trụ điện đường làm em nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ô tô trong vụ tai nạn làm em Anh tử vong do ông Hoàng Văn Minh (SN 1986) điều khiển. Ông Minh là quân nhân đóng quân tại sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang-Tháp Chàm đã chuyển vụ việc sang Cơ quan điều tra khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đến nay, cơ quan điều tra cũng đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đồng thời, phát thông báo tìm nhân chứng cung cấp thông tin để điều tra vụ tai nạn trên.

Bài liên quan
Vụ xâm hại bé gái 12 tuổi tới mức sinh con: Ý kiến luật sư
Về trường hợp bé gái 12 tuổi tố cáo bị xâm hại, hậu quả sinh con, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã khởi tố vụ án. Nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm với ô tô của quân nhân: Hồ sơ bệnh án có phải tài liệu mật?