Ngày 18.11, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ xác định 42 quan chức trong Nhà Trắng và chính quyền Tổng thống Joe Biden phải ra điều trần vào năm tới.

Vừa nắm Hạ viện, đảng Cộng hòa đã yêu cầu 42 quan chức ra điều trần

Cẩm Bình | 19/11/2022, 07:24

Ngày 18.11, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ xác định 42 quan chức trong Nhà Trắng và chính quyền Tổng thống Joe Biden phải ra điều trần vào năm tới.

Trong thư gửi cho Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cùng nhiều quan chức cấp cao khác, 19 thành viên là nghị sĩ Cộng hòa của Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết họ cần nghe điều trần về loạt vấn đề như an ninh biên giới, ban đặc trách các học khu bị đe dọa, nghi vấn thiên vị chính trị bên trong Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ.

Phía Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Giám đốc FBI Christopher Wray, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona đều nhận được thư với nội dung tương tự.

“Chúng tôi mong đợi sự hợp tác không hạn chế trong việc sắp xếp để Ủy ban nghe điều trần”, 19 nghị sĩ Cộng hòa dẫn đầu bởi ông Jim Jordan (người chuẩn bị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp) viết trong thư.

g5myk4y2fznypngeqo6ko7mp44.jpg
Đảng Cộng hòa sắp khởi động loạt điều tra với Tổng thống Biden - Ảnh: Reuters

Điều trần có thể được thực hiện dưới hình thức phiên điều trần hoặc phỏng vấn ghi âm. Nghị sĩ Jordan - chính trị gia theo đường lối bảo thủ, đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump - ngày 17.11 tuyên bố nghi vấn thiên vị chính trị bên trong FBI và Bộ Tư pháp Mỹ là trọng tâm điều tra chính của Ủy ban Tư pháp.

Tức giận vì vụ FBI khám xét nhà riêng cựu Tổng thống Trump tháng 8 vừa qua, nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Biden chính trị hóa FBI và Bộ Tư pháp Mỹ.

Họ cũng cáo buộc lực lượng hành pháp Mỹ xử phạt phụ huynh phản đối các quy định phòng dịch COVID-19 tại trường học, đổ lỗi Tổng thống Biden về tình trạng người di cư ồ ạt qua biên giới Mỹ - Mexico.

Không chỉ nghị sĩ Cộng hòa của Ủy ban Tư pháp, chính trị gia chuẩn bị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cải cách - Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer cũng tuyên bố sẽ ưu tiên điều tra hoạt động làm ăn của gia đình Tổng thống Biden. Vấn đề mà họ muốn điều tra còn có Trung Quốc, nguồn gốc COVID-19, đợt rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan năm ngoái.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vừa nắm Hạ viện, đảng Cộng hòa đã yêu cầu 42 quan chức ra điều trần