Một chiếc xe tải chở pháo từ Lào về Việt Nam đã phát cháy dữ dội lan sang kho xăng và kho vật tự Hải quan gần đó ít nhất đã có 2 người tử vong và 4 người bị thương nặng.

Xe chở pháo từ Lào về Việt Nam bất ngờ phát nổ, 4 người Việt bị thương

Quế Sơn | 03/12/2020, 12:33

Một chiếc xe tải chở pháo từ Lào về Việt Nam đã phát cháy dữ dội lan sang kho xăng và kho vật tự Hải quan gần đó ít nhất đã có 2 người tử vong và 4 người bị thương nặng.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 3.12 ở khu kiểm tra hàng hóa cửa khẩu Densavan (Lào), đối diện với cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên một cán bộ ở bãi kiểm hóa cửa khẩu Densavan khi kiểm tra xe chở đá từ Lào về Việt Nam đã dùng thanh sắt chọc xuống bên dưới chiếc xe. Không may dưới lớp đá có giấu nhiều pháo nên đã gây nổ và ngọn lửa bùng phát ngùn ngụt và sau đó lan rộng sang kho xăng, kho vật tư Hải quan gần đó gây cháy thêm 4 phương tiện khác.

Thông tin nhanh với Một Thế Giới, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết lực lượng của Biên phòng Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào để khống chế đám cháy.

Được biết, bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều động lực lượng cùng với 2 xe cứu hỏa chuyên dụng của Công an Quảng Trị đến hiện trường hỗ trợ xử lý dập tắt đám cháy.

Đến trưa ngày 3.12, đám cháy đã được khống chế, ít nhất có 2 người Lào đã thiệt mạng và 4 người Việt Nam khác bị thương đang được đưa về bệnh viện huyện Hướng Hóa cấp cứu.

128254537_385573836095591_7550445703649408347_n.jpg
Đám cháy lan sang khu chứa xăng dầu gần đó - Ảnh: PV
128556115_1036744226752306_396134764809741009_n.jpg
Nạn nhân được đưa đi Bệnh viện cấp cứu - Ảnh: PV
128736889_435134541207805_4748645450209031199_n.jpg
Vụ cháy kinh hoàng xảy ra khiến ít nhất 2 người đã tử vong, 4 người bị thương nặng - Ảnh: PV
128600930_145539780267755_4606416760289593524_n.jpg
Nhiều phương tiện bị cháy rụi hoàn toàn - Ảnh: PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
15 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe chở pháo từ Lào về Việt Nam bất ngờ phát nổ, 4 người Việt bị thương