Dù ghế trên sân Mỹ Đình không sạch sẽ nhưng hành vi trải và ngồi lên trên cờ Tổ quốc của nam thanh niên đến xem trận Việt Nam gặp Malaysia khiến dư luận phẫn nộ.

Xem Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình, thanh niên ngồi lên cờ Tổ quốc gây phẫn nộ

Phạm Hồng Quân | 10/10/2019, 22:23

Dù ghế trên sân Mỹ Đình không sạch sẽ nhưng hành vi trải và ngồi lên trên cờ Tổ quốc của nam thanh niên đến xem trận Việt Nam gặp Malaysia khiến dư luận phẫn nộ.

Xem thêm:Clip gã trai đầu trần chở bạn gái bị đánh ngã vì lao xe vào CSTT để bỏ chạy

Bị tông đuôi ô tô, kiều nữ Hà Nội livestream hứa tặng thẻ cào nhờ dân mạng phân xử

Thực hư chuyện Ronaldinho đi xe khách ở TP.HCM tìm ăn bún chả Hà Nội?

Bị nhắc nợ, dọa giết dù không vay tiền, thanh niên xăm trổ tới FE Credit đòi gặp giang hồ

Clip dân đòi xử tài xế xe buýt đâm thanh niên chạy Grab tóe máu ở TP.HCM

Đến sân Mỹ Đình xem trận tuyểnViệt Nam – Malaysia cùng một phụ nữ, nam thanh niên liền trải cờ Tổ quốc xuống dưới ghế và ngồi lên.

Chưa hết, trong khi hầu hết người Việt đứng dậy hát Quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu,anh ta ngồi chỉnh sửa bức ảnh chụp tự sướng trên ĐTDĐ.

Chỉ khi người phụ nữnhắc thì thanh niênmới lấy cờ Tổ quốc khỏi ghế.

Trên đầukhăn có dòng chữViệt Nam chiến thắngnên thanh niên này bị nhiều người cho là fan phong trào.

Thanh niên ngồi chỉnh sửa ảnh khi nhiều người đứng hát Quốc ca.
Người phụ nữ nhắc mới lấy cờ Tổ quốc khỏi ghế.
Khán giả bức xúc vì nhiều ghế trên sân Mỹ Đình quá dơ.

Nhiều người lên án hành vi vôý thức và vô văn hóa của nam thanh niên này. Thậm chí có người cho rằng anh ta xúc phạm Quốc kỳ.Một người chụp được ảnh khuôn mặt anh chàng này và chia sẻ lên Facebook. Ảnh này đangbị phát tán khắp nơi.

Theo Điều 351 Bộ luật hình sự2015, người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Người có hành vi như cố ý xé, cắt, đốt, bôi bẩn, vẽ bậy lên quốc kỳ hoặc sử dụng Quốc kỳ để làm những việc mang tính xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của quốc gia thì có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ở trận lượt trận thứ hai Vòng loại thứ nhì World Cup 2022, tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 bằng siêu phẩm ngã ngườiđá nối của Quang Hải ở phút 40 sau khi nhận đường chuyền từ Quế Ngọc Hải.

Chứng kiến tuyệt phẩm của tiền vệHà Nội FC, BLV Quang Huy đánh giá: "Sẽ không quá lời nếu nói rằng pha ngả người của Quang Hải là một bàn thắng đẳng cấp thế giới. Rất ít cầu thủ quốc tế có thể làm được điều này ngay cả trên các sân cỏ Châu Âu".

Cú ngã người đá nối thành bàn tuyệt đẹp của Quang Hải tung lưới thủ thành Farizal Marlias.

Vào sân thay Công Phượng trong hiệp 2, Anh Đức có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 nhưng sút bóng đúng vị trí hậu vệ Malaysia đúng che chắn khung thành.

Nhìn chung, sau nhữngphút đầu thi đấu chệch choạc, các học trò HLV Park Hang-seo lấy lại phong độ, áp dụng lối chơi khoa học, chặt chẽvà có chiến thắng xứng đáng.

Thắng trận này, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai bảng G khi có 4 điểm sau hai lượt trận như Thái Lan nhưng thua hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +3). Có 3 điểm sau một trận, UAE đứng thứ ba nhưng sẽ gặp Indonesia lúc 23 giờ tối nay.

Clip diễn biến đáng chú ý trận Việt Nam thắng Malaysia 1-0:

Xem thêm:Lao ô tô bán tải vào xe kẻ cướp tiệm vàng, tài xế được thưởng 10 triệu đồng

Kẻ cướp tiệm vàng Lương Oanh mặt tái mét, thất thần ở trụ sở công an

Bỏ quên ĐTDĐ, tên cướp tiệm vàng Lương Oanh bị phát hiện danh tính

Thấy tên cướp tiệm vàng, chị hàng xóm hét 'Súng này không bắn được' và cái kết bất ngờ

Tự xưng bảo kê tuyến đường gọi điện nhờ xóa status tố cáo CSGT Vĩnh Phúc

'Sư Thích Thanh Toàn giữ lại tài sản 200-300 tỉ khi hoàn tục là không chấp nhận được'

Sư Thích Thanh Toàn khoe tài sản 200-300 tỉ, nói có thể cưới vợ, ăn chơi khi hoàn tục

Thầy U60 quên tắt máy chiếu chăm chú xem ảnh chân dài sexy, cả lớp nhốn nháo

Đến phố đèn đỏ Nhật quay lén gái bán dâm và trả giá, YouTuber Việt phải nhảy cầu trốn

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
16 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xem Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình, thanh niên ngồi lên cờ Tổ quốc gây phẫn nộ