Chiều qua 9.8, sau trận giao hữu cuối cùng của tuyển U.22 Việt Nam tại Hàn Quốc, tiền vệ Xuân Trường có những chia sẻ trước khi cùng đội tuyển di chuyển đến Malaysia chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 29.

Xuân Trường tâm sự trước SEA Games 29: Cơ hội chỉ đến một lần

tuong anh | 10/08/2017, 12:54

Chiều qua 9.8, sau trận giao hữu cuối cùng của tuyển U.22 Việt Nam tại Hàn Quốc, tiền vệ Xuân Trường có những chia sẻ trước khi cùng đội tuyển di chuyển đến Malaysia chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 29.

Chia sẻ về 10 ngày tập huấn pở Hàn Quốc - nơi Xuân Trường đang thi đấu, tiền vệ đang chơi cho Gangwon FC cho biết anh và đội đã nỗ lực rất nhiều vì mục tiêu SEA Games trước mắt.

"Sau hơn10 ngày tập huấn ở Mokpo, tụi em đã nỗ lực rất nhiều. Thời gian này thời tiết ở đâynắng nóng, khắc nghiệt nhưng BHL vẫn yêu cầumỗi ngày 2 buổi tập. Sau mỗi ngày, tụi em rất mệtnhưngtụi em có những kinh nghiệm quan trọng,tích lũy bổ ích, đặc biệt là vấn đềthể lực", Xuân Trường cho biết.

Theo tiền vệ đội phó tuyển U.22 Việt Nam, SEA Games trước mắt đã đến, bản thân anh và cả đội bóng còn phải chỉnh sửa và củng cố nhiều trước khi bướcvào kỳ SEA Gmaes cuối cùng của lứa cầu thủ của mình.

"Trong quán trình rèn quân, BHL có những yêu cầuchiến thuật. Đợt tập huấn ở đây, toàn đội đã đặt mục tiêu quan trọng nhất làthể lực và sau đó mới là chiến thuật.

Dù sau mỗi buổi tập HLV nói tập luyện rất tốt nhưng vẫn động viên cố gắng hơn nữa", Xuân Trường cho biết.

Nói về cá nhân của mình, Xuân Trường cho biết, bản thân anh sẽ cố gắng cải thiện thể lực nhiều hơn nữa bởi lịch thi đấu của SEA Gmaes khá khắc nghiệt.

"Theo lịch thi đấu, chúng ta phải đá mỗi ngày 2 trận. Khoảng thời gian nghỉ quá ngắn nên em cũng như các bạn phải cố gắng cải thiện và tập trung thể lực sung mãn nhất để "chiến đấu" đến trện cuối cùng".

Phản ứng về việc bầu Đức tuyên bố, nếu lần này tuyển U.22 VN không có được tấm huy chương vàng, ông sẽ từ chức. Xuân Trường chia sẻ:

"Ngay từ đầu, mục tiêu của bầu Đức xuây dựng học viện HAGL là hướng tới tâm HCV SEA Games. Những lời phát biểu vừa qua của chủ tịch chính làlời nhắc nhở để chúng em hiểu được tâm huyết của Chủ tịch CLB HAGL, Phó Chủ tịch VFF lớn như thế nào. Bởi đây làkỳ cuối cùng của lứa tụi em và cơ hội chỉ đến có một lần".

Đăng Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuân Trường tâm sự trước SEA Games 29: Cơ hội chỉ đến một lần