Lạm phát tại Anh ở mức cao kỷ lục trong 40 năm nên tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá cao bị hạn chế.

Xuất khẩu cá tra sang Anh tăng mạnh dù nước này bị lạm phát nặng

Tuyết Nhung | 14/09/2022, 10:25

Lạm phát tại Anh ở mức cao kỷ lục trong 40 năm nên tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá cao bị hạn chế.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, nước Anh nằm trong "top 10" thị trường nhập khẩu thủy sản của Việt Nam, chiếm 3% giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang Anh tăng 3,5% đạt 213 triệu USD, trong đó xuất khẩu cá tra chiếm 47 triệu USD.

Lạm phát tại Anh ở mức cao kỷ lục trong 40 năm và gần như cao nhất ở các nước châu Âu, nên tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá cao bị hạn chế. Do vậy, xuất khẩu tôm, cá ngừ và một số loài cá biển sang Anh giảm mạnh. Trong khi đó, xuất khẩu cá tra vẫn giữ được tăng trưởng 16% vì cá tra có giá vừa phải, hơn nữa Anh bị thiếu cá thịt trắng do lệnh cấm thủy sản từ Nga, nên cá tra trở thành loài cá thay thế trên thị trường Anh, đặc biệt là các sản phẩm fish - chip (cá và khoai tây chiên) phổ biến của nước này.

Tại Anh, chi phí năng lượng và nguyên liệu tăng cao đang gây ra thiệt hại nặng nề và lâu dài cho ngành fish - chip. Theo một cuộc khảo sát gần đây với 410 thành viên Liên đoàn Quốc gia sản xuất cá chiên (NFFF), giá gas và điện đã tăng từ 300 - 500%. Cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu ngày càng trầm trọng sau khi Nga đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Nordstream 1. Ngày 5.9, giá khí đốt ở Anh đã tăng 35%. Tình trạng này càng làm cho các cửa hàng fish - chip ở Anh thêm điêu đứng vì vốn đang phải chịu áp lực lớn khi giá cá tuyết cod và cá tuyết chấm đen haddock và các chi phí đầu vào khác như khoai tây, dầu hướng dương đều đã tăng cao. 

Về lợi thế thuế quan, thì hiệp định FTA với Anh có cơ chế tiếp nối hiệp định EVFTA với EU, nghĩa là cá tra có lộ trình giảm thuế về 0% sau 3 năm. Như vậy tới năm 2022, sản phẩm này gần như được nhập khẩu vào Anh với mức thuế 0%. 

Xuất khẩu thủy sản sang Anh những tháng cuối năm đang có những tín hiệu tích cực hơn so với đầu năm, nhất là với những mặt hàng như cá tra đang hồi phục mạnh. Riêng trong tháng 8, xuất khẩu cá tra sang Anh tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái đạt trên 7 triệu USD. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang Anh đạt gần 47 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm cá tra phile/cắt khúc đông lạnh chiếm 79%, cá tra chế biến chiếm 17%, còn lại là cá tra nguyên con chiếm 4%. 

Với đà tăng trưởng thuận lợi như vậy, dự báo xuất khẩu cá tra sang Anh sẽ đạt khoảng 67 triệu USD trong năm 2022, tăng 30% so với năm 2021.

Lạm phát của Anh vào tháng 7 vừa qua đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm khi giá thực phẩm và năng lượng tăng theo chiều xoắn ốc, tiếp tục gia tăng sức ép đối với các hộ gia đình.

Theo ước tính được Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) của Anh công bố ngày 17.8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 7 đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo đồng thuận của Reuters là 9,8% và tăng từ mức 9,4% vào tháng 6. ONS cho biết giá lương thực tăng đã góp phần làm tăng tỷ lệ lạm phát hằng năm lớn nhất trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7.

Đây cũng là một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn tại thị trường này.

Bài liên quan
Nỗi lo khủng hoảng lương thực ở EU, cá tra Việt Nam 'thẳng tiến'
Trước nỗi lo khủng hoảng lương thực, dự báo giá lương thực ở EU sẽ tăng lên mức chưa từng có. Đây là cơ hội cho xuất khẩu cá tra vào thị trường này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
23 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất khẩu cá tra sang Anh tăng mạnh dù nước này bị lạm phát nặng