Việt Nam - một trong những nguồn cung tôm lớn nhất của Mỹ - được thông báo rằng có thể ngay cuối tuần này sẽ buộc phải trả thuế chống trợ cấp sơ bộ (CVD).
Hiện giá thành sản xuất tôm nước ta vẫn còn cao hơn so với các nước trong khu vực. Nguyên nhân là do thức ăn nuôi tôm vẫn đang chiếm tỉ lệ cao trong giá thành sản xuất.
Trung Quốc đã đình chỉ tôm từ 3 công ty của Ecuador với lý do phát hiện vi rút corona trên bao bì sản phẩm. Trong khi đó, xuất khẩu tôm Ấn Độ và Ecuador sang Mỹ cũng gặp khó do vẫn chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19. Trước tình hình trên, các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam đã "lội ngược dòng" tìm kiếm được nhiều đơn đặt hàng từ hai thị trường màu mỡ này.
Ngày 8.5, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ năm 2020”.
Doanh nghiệp đã ký đơn hàng xuất khẩu hơn 600 tấn tôm cho khách hàng Trung Quốc nhưng mới chỉ giao được một nửa trước Tết. Số còn lại hiện phải lưu kho.
Thông tin Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam bị cáo buộc né thuế tại Mỹ ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu tôm Việt Nam thời gian gần đây, đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước cũng như quốc tế.
Ngày 10.4, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố hai bị đơn bắt buộc và khoảng 30 bị đơn còn lại trong đợt xem xét thuế bán phá giá mới đối với tôm xuất khẩu từ Việt Nam về 0%.
Nếu tình hình cạnh tranh về giá tại thị trường Mỹ quá gay gắt, tôm Việt sẽ tự tìm đường sang các thị trường khác để có cơ hội được bán với giá tốt hơn, nhất là EU, Trung Quốc...
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, lệnh cấm nhập khẩu tôm của Úc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi tôm và các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đang yêu cầu phía Úc xem xét lại lệnh cấm này.